Rooney “nướng tiền” vào sòng bạc

Tiền đạo Wayne Rooney của Man United vừa có một ngày tồi tệ bên ngoài sân cỏ khi đốt một số tiền lớn tại một sòng bạc ở Manchester.
Rooney từng ghé sòng bài cùng West Brown.
Rooney từng ghé sòng bài cùng West Brown.

Một nguồn tin tiết lộ với The Sun, đội trưởng của Man. United đã tranh thủ cô vợ Coleen đi vắng để đốt hơn 500.000 bảng chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ tại sòng bài 235 ở Manchester vào lúc nửa đêm.

Khi tường thuật lại vụ việc, một nhân chứng quả quyết: "Trước những cỗ máy roulette, Rooney như được ở trong thế giới của chính mình. Các nhân viên sòng bạc phục vụ Rooney như khách VIP. Anh ta chỉ đặt vào màu đỏ và dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Cứ mỗi phút Rooney lại đặt 4.000 bảng cho trò blackjack và roulette. Sau 2 giờ, anh ta đã thua tới 500.000 bảng. Rooney có uống bia nhưng không hề say. Anh ấy thua liên tục và càng thua lại càng bị cuốn vào cơn khát. Tất cả mọi người trong sòng bạc đều bị thu hút bởi Rooney và ai cũng thấy sốc khi thấy điều gì đang xảy ra. Anh ta luôn miệng chửi thề mà không hề chú ý đến mọi việc xung quanh”.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Rooney đến sòng bạc. Bằng chứng là việc anh được đối xử như một khách VIP tại sòng bài 235. Tuy nhiên trong những lần đến chơi trước, “Gã Shrek” chỉ thua số tiền khoảng 200 bảng.

Trong cuốn tự truyện "My story so far" của mình, Rooney từng  tiết lộ anh không dính dáng đến cờ bạc cho đến năm thứ 2 chơi bóng tại Everton. "Khi đó, tôi đã kiếm được nhiều tiền, tôi thường tìm đến một vài trò chơi để giải trí, có thể là đua ngựa, đua chó hay 1 trận đấu bóng đá không liên quan. Tôi từng đốt 50.000 bảng trong 1 năm cho cá cược. Khi vợ tôi biết điều này, cô ấy đã rất tức giận và cho tôi ngủ một mình trong gần một năm".

Thông tin Rooney đốt tiền ở sới bạc lần này rất có thể khiến cô vợ Coleen của anh phải nổi điên thêm lần nữa. Lúc này Coleen đang đi du lịch cùng 3 cậu con trai. Hơn nữa, việc Rooney thua đậm ở sòng bạc đến đúng vào thời điểm bóng đá Anh đang rung chuyển bởi nhiều vụ tai tiếng liên quan đến trò đỏ đen. Điển hình như vụ tiền vệ Joey Barton của Burnley bị cấm thi đấu 18 tháng vì tham gia cá cược bóng đá.

Tin cùng chuyên mục