Roger Federer – Có thể sẽ chia tay cả Davis Cup lẫn Olympic

Dù vẫn sẽ gắn kết với làng quần vợt chuyên nghiệp thế giới ít nhất là cho đến hết mùa giải 2019 (vì bản hợp đồng đã ký với BTC giải Thụy Sỹ trong nhà ở Basel), rất có thể Roger Federer sẽ chỉ tập trung tối đa cho sự nghiệp cá nhân, và rút lui hoàn toàn khỏi Davis Cup, thậm chí sẽ không tham gia Olympic Tokyo 2020…
Có thể đây sẽ là lần cuối cùng Roger Federer chơi cho tuyển Thụy Sỹ ở Davis Cup
Có thể đây sẽ là lần cuối cùng Roger Federer chơi cho tuyển Thụy Sỹ ở Davis Cup
Năm nay đã 36 tuổi, và sẽ bước sang tuổi 37 vào ngày 8-8 năm sau, “Cựu Nhà vua của ATP” – Roger Federer đương nhiên hiểu rõ giá trị của tuổi tác, của giới hạn thể lực và việc sắp xếp lịch thi đấu như thế nào là phù hợp nhất. Đó là lý do, anh sẽ chỉ tập trung vào sự nghiệp cá nhân, thay vì phải thực hiện nghĩa vụ cho màu áo đội tuyển Thụy Sỹ như trước đây.
Trong sự nghiệp của mình, Federer đã thắng hầu hết mọi danh hiệu. Anh có 19 danh hiệu Grand Slam, sở hữu 27 danh hiệu Masters 1.000, trong tổng số 95 ngôi vô địch lớn nhỏ. Anh cũng từng thắng Davis Cup hồi năm 2014, thắng HCV nội dung đôi nam ở Olympic Beijing 2008. Điều đó khiến Federer gần đây “xao nhãng” nhiệm vụ ĐTQG.
Roger Federer – Có thể sẽ chia tay cả Davis Cup lẫn Olympic ảnh 1 Roger Federer (phải) cùng với Stan Wawrinka từng thắng Davis Cup 2014
Kể từ năm 2014 cho đến nay, tay vợt người Thụy Sỹ mới chỉ tham gia Davis Cup đúng 1 lần, và anh không hề có ý định quay lại đấu trường này trong thời gian sắp tới. Điều đó cũng có nghĩa là, Federer khó đủ điều kiện (do ITF quy định) tham dự Olympic Tokyo 2020, nếu anh vẫn muốn tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp cho đến thời điểm đó…
Federer cho biết: “Tôi vẫn chưa chính thức rút lui hoàn toàn khỏi Davis Cup. Đơn giản bởi vì, tôi không chắc với lịch thi đấu hiện tại của tôi. Không chắc tôi sẽ quay trở lại đấu trường Davis Cup, ở vào thời điểm này của sự nghiệp. Các bạn biết đó, tôi cũng không đặt việc tham gia Olympic Tokyo 2020 như là một mục tiêu của mình. Không tham gia được Olympic Rio de Janeiro 2016 là một nỗi đau. Nhưng tôi vẫn ổn khi thiếu kỳ Olympic đó. Tôi đã được vinh dự trở thành người cầm cờ cho đoàn thể thao Thụy Sỹ ở Thế vận hội những 2 lần. Tôi đã thắng HCV, cũng đã thắng tấm HCB (tấm HCB ở nội dung đơn nam ở Olympic London 2012 – thua Andy Murray trong trận chung kết). Tôi cảm thấy tôi đã gặt hái được nhiều thành công ở đấu trường Olympic. Do vậy, tôi chưa nghĩ xa đến nhu vậy, chưa nghĩ đến Olympic Tokyo đâu”.
Roger Federer – Có thể sẽ chia tay cả Davis Cup lẫn Olympic ảnh 2 Federer (trái) dành HCB ở Olympic London 2012
Ở thời điểm hiện tại, Federer đang tích cực tập luyện ở Dubai (UAE) để chuẩn bị cho mùa giải năm mới. Anh sẽ khởi động cho năm 2018 bằng giải Hopman Cup tại Australia vào ngày 30-12-2017. Tay vợt 36 tuổi đang đặt mục tiêu đăng quang Australian Open – danh hiệu Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp của anh: “Bước ra khỏi mùa giải năm cũ quả là một điều thật phấn khích, tôi không thể chờ đợi đến thời điểm quay trở lại sân đấu sau quá nhiều giải đấu thành công trong mùa giải 2017. Mùa giải 2017 là quá tuyệt vời, vì thế, tôi chỉ hy vọng sẽ chơi tốt ở Australia, sau đó, sẽ chơi tốt ở Wimbledon. Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi đang hạnh phúc, khỏe mạnh và tận hưởng bản thân mình”.

Tin cùng chuyên mục