Roger Federer: 950 tuần lễ nằm trong tốp 50 thế giới

Hồi tuần trước, Roger Federer mới ăn mừng sinh nhật lần thứ 37 của mình, thì đầu tuần này, anh đã đạt được một cột mốc thành tích mới trong sự nghiệp lừng lẫy. Federer hiện đang có chuỗi 950 tuần lễ liên tiếp giữ một vị trí thuộc tốp 50 thế giới. Rất khó có ai có thể theo kịp kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” này của Federer.
Federer (phải) trong buổi giới thiệu trang phục toàn đỏ của Uniqlo mà anh sẽ sử dụng ở US Open
Federer (phải) trong buổi giới thiệu trang phục toàn đỏ của Uniqlo mà anh sẽ sử dụng ở US Open

Hồi tháng 8 năm ngoái, “Cựu Nhà Vua của ATP” đã đạt cột mốc 900 tuần lễ liên tiếp giữ 1 vị trí thuộc tốp 50 ATP. Kể từ hồi tháng 6-2000, khi Federer lọt đến vòng 4 của Roland Garros và vươn mình trở thành 1 trong số 50 cao thủ tối thượng của làng quần vợt thế giới, từ đó cho đến nay, anh chưa bao giờ rơi khỏi tốp 50 ATP. Thành tích ngày hôm nay chỉ là “một sự tiếp nối những năm tháng thành công không biết mỏi mệt” của tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ cũng như khả năng như thế này, anh sẽ trở thành tay vợt duy nhất trải qua 1.000 tuần lễ liên tiếp nằm trong tốp 50 thế giới vào tháng 9 năm sau.

Bắt đầu từ tháng 10-2002, Federer cũng đã “thăng tiến thêm 1 bậc” để trở thành “1 trong Thập đại cao thủ ATP”, và anh đã giữ vững vị thế của mình trong hơn 14 năm, chỉ rơi ra ngoài tốp 10 – với vị trí Hạng 16 trên bảng điểm xếp hạng, vào tháng 11-2016, sau khi vắng mặt ở nửa sau mùa giải vì chấn thương đầu gối. Nhưng rất nhanh chóng, với cú quật khởi trong 2 mùa giải 2017 và 2018, Federer đã nhanh chóng chiếm lại vị thế “tốp 10” của mình.

Các tay vợt có số tuần lễ liên tiếp giữ vị trí tốp 50 nhiều nhất

1-Roger Federer (Thụy Sĩ): 950 tuần lễ, từ ngày 12-6-2000

2-Rafael Nadal (Tây Ban Nha): 709 tuần lễ, từ ngày 31-1-2005

3-Nobak Djokovic (Serbia): 638 tuần lễ, từ ngày 12-6-2006

4-Marin Cilic (Croatia): 530 tuần lễ, từ ngày 7-7-2008

5-John Isner (Mỹ): 468 tuần lễ, từ ngày 14-9-2009

6-Richard Gasquet (Pháp): 432 tuần lễ, từ ngày 24-5-2010

Federer sẽ tiếp tục “chuyến hành trình không biết mệt mỏi của mình” trong trang phục “toàn Đỏ” dưới nhãn hiệu Uniqlo (của Nhật Bản) tại US Open 2018 – sẽ khai diễn vào thứ Hai tuần sau, ngày 27-8. Bộ trang phục mới với màu sắc rực rỡ sẽ là “bộ áo giáp thắp sáng năng lượng” cho Federer trên con đường săn đuổi thêm nhiều thành tích – kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” khác nữa. Nếu anh có thể đăng quang ở Flushing Meadows năm nay – danh hiệu Grand Slam thứ 21, và là danh hiệu thứ 99 nói chung, thì thế giới hẳn cũng sẽ chẳng thấy ngạc nhiên đâu…

Bộ trang phục "toàn Đỏ" mà Federer sẽ diện ở US Open 2018

Tin cùng chuyên mục