Rô “béo” dạy đàn em một bài học

Toni Kroos quả là hơi thiếu tế nhị khi chuyện chúc mừng năm mới cũng cố tình tìm cách khơi lại nỗi đau của bóng đá Brazil. Thay vì viết đầy đủ “2017”, ngôi sao người Đức lần lượt thay các số 1 và 7 bằng ảnh quốc kỳ Brazil và Đức. Người hâm mộ hẳn đều biết dụng ý của anh muốn nhắc lại trận thua hổ thẹn 1-7 của những vũ công samba, đội tuyển chủ nhà World Cup 2014, trước những tuyển thủ Đức- nhà vô địch.

Toni Kroos quả là hơi thiếu tế nhị khi chuyện chúc mừng năm mới cũng cố tình tìm cách khơi lại nỗi đau của bóng đá Brazil. Thay vì viết đầy đủ “2017”, ngôi sao người Đức lần lượt thay các số 1 và 7 bằng ảnh quốc kỳ Brazil và Đức. Người hâm mộ hẳn đều biết dụng ý của anh muốn nhắc lại trận thua hổ thẹn 1-7 của những vũ công samba, đội tuyển chủ nhà World Cup 2014, trước những tuyển thủ Đức- nhà vô địch.

Gì chứ đụng đến tự ái của đội tuyển quốc gia thì Ronaldo Luis Nazario de Lima (Rô “béo”) không thể ngồi yên. Anh tìm cách trả đũa và tỏ ra “cao cơ” hơn đàn em. Cũng cách thức Kroos đã dùng, Ronaldo thay các số 2 và 0 bằng ảnh quốc kỳ Brazil và Đức. Qua đó, Rô “béo” nhắc Kroos nhớ về thất bại 0-2 của “Cỗ xe tăng Đức” trong trận chung kết World Cup 2002 trên đất Nhật Bản. Phía trên tấm hình, Ronaldo cũng gửi đích danh lời nhắn đến ngôi sao của Real Madrid: “Chúc mừng năm mới nhé Toni Kroos” kèm theo một icon làm động tác nháy mắt. Tại vòng chung kết bóng đá thế giới 2002, Rô “béo” cũng ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới với 8 bàn và 2 bàn trong số đó được anh ghi vào lưới tuyển Đức ở trận đấu cuối cùng. Thế giới bóng đá đương thời đánh giá ra sao về “Người ngoài hành tinh” này.

Kroos xỏ xiên (ảnh trái) và Rô ''béo'' đáp trả trên mạng.

Ibrahimovic: Rô “béo” mới chính là thiên tài đích thực

Chân sút của Man United, vốn ít phục ai, từng tuyên bố rằng Ronaldo người Brazil xứng đáng ở vị trí số 1 trong ngôi đền dành cho các huyền thoại bóng đá. Zlatan nhấn mạnh: “Mọi thứ anh ấy làm được đều khiến mọi người phải kinh ngạc. Cách mà anh ấy dẫn bóng, cách anh ấy di chuyển và ghi bàn. Đó đích thực là thiên tài. Sẽ chẳng ai có thể xuất sắc hơn anh ấy. Bởi vì đó là tài năng bẩm sinh chứ không phải những thành tựu nhờ tập luyện. Mẫu cầu thủ này không bao giờ có thể đào tạo nên được. Anh ấy là ngoại hạng”.

Ibra (Inter) từng đối đầu Rô ''béo'' (Milan).

Trong khi đề cập đến Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic như thường lệ chẳng ngại ngần nói thẳng ý kiến của mình: “Chúng tôi vẫn chưa có cơ hội chơi cùng nhau. Nhưng thành công của cậu ấy là do nỗ lực tập luyện, không phải là nhờ những tố chất thiên tài bẩm sinh”.

Những ngợi ca khác

Rô “béo”, cựu danh thủ từng làm ngây ngất người hâm mộ bóng đá thế giới một thời vừa mừng sinh nhật tuổi 40 cách đây chưa lâu. Hãy cùng điểm lại những câu nói vinh danh anh từ những nhân vật uy tín và xuất sắc của bóng đá thế giới:

° Fabio Capello: Ronaldo, một chân sút phi thường và là cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng huấn luyện.

° Ronaldinho: Anh ấy luôn là hình mẫu cho mọi người về phương diện nỗ lực vượt qua các chướng ngại. Tôi rất may mắn vì được chơi cùng anh, thần tượng của mình.

° Zinedine Zidane: Tôi không một chút ngần ngại khi nói Ronaldo là đồng đội xuất sắc nhất của tôi. Anh ấy điều khiển trái bóng dễ như chơi. Cứ mỗi ngày tập luyện cùng, tôi lại thấy anh ấy có thêm những kỹ năng mới mẻ và cực kỳ ấn tượng. Đó chính là điều khác biệt giữa cầu thủ giỏi và cầu thủ vĩ đại.

° Lionel Messi: Ronaldo là người hùng mà tôi ngưỡng mộ. Anh ấy có thể ghi bàn từ những tình huống tưởng như không thể và không ai điều khiển bóng xuất sắc hơn Ronaldo. Tiền đạo ấn tượng nhất mà tôi từng biết.

VŨ ĐỨC

Tin cùng chuyên mục