Red Bull tuyển Tom Cruise lái F1?

Bộ đôi đình đám này đã kết hợp với nhau, khi tài tử điện ảnh hàng đầu Hollywood muốn lái xe F1 và đội đua xe hàng đầu thế giới Red Bull đáp ứng cho anh nguyện vọng này.

Bộ đôi đình đám này đã kết hợp với nhau, khi tài tử điện ảnh hàng đầu Hollywood muốn lái xe F1 và đội đua xe hàng đầu thế giới Red Bull đáp ứng cho anh nguyện vọng này.

Dù sự kết hợp của họ chỉ diễn ra trong một buổi nhưng Red Bull chuẩn bị rất công phu. Nguyên ê-kíp của họ được điều động đến trường đua Willow Springs (California - Mỹ) để chuẩn bị mọi phương tiện tốt nhất, dọn đường đua thuận lợi nhất để ngôi sao của loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi trổ tài sau vô-lăng. Thậm chí, đội đua Red Bull còn đưa luôn trực thăng vào việc đảm bảo lộ trình cho Tom Cruise trong suốt thời gian anh chạy xe.

Trong quá khứ, Tom Cruise đã đóng rất nhiều phim có các pha đua tốc độ bằng ô tô như Top Gun hay Day of Thunder… nhưng ngồi sau tay lái chiếc F1, trên đường đua đúng tiêu chuẩn là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với các hiệu ứng màn bạc mà anh đã tạo ra trước đây.

Tom Crusie chạy một vòng đua tại Willow Springs hết 11 giây, thời điểm mà anh đạt tốc độ tối đa là 181 dặm/giờ (khoảng 290 km/giờ). Đây không phải là thông số tồi với một tay đua nghiệp dư nhưng chưa phải là thông số lý tưởng với một chiếc F1, bởi không có tay đua chuyên nghiệp nào chạy dưới 300 km/giờ, mà riêng trong môn F1 chỉ cần chênh nhau một tích tắc là có thể bị bỏ lại khá xa.

Những quãng đường khó nhất đối với Tom Cruise là các khúc quanh. Một lần, minh tinh màn bạc của Hollywood này thử tăng tốc khi qua cua, lập tức anh lạc tay lái và phóng thẳng lên các cồn cát.

Tung Sơn

Tin cùng chuyên mục