Quanh thông tin Chủ tịch VFF và Tổng thư ký VFF từ chức - Tổng cục phủ nhận, VFF im lặng

Một ngày trước phiên họp của Tổng cục TDTT dự kiến mổ xẻ thất bại của U.23 Việt Nam tại SEA Games 26, đột nhiên xuất hiện tin nhắn lạ về việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn từ chức. Tuy nhiên, hôm qua, Tổng cục TDTT đã phủ nhận việc “ép” lãnh đạo VFF từ chức, còn VFF không bình luận.

Một ngày trước phiên họp của Tổng cục TDTT dự kiến mổ xẻ thất bại của U.23 Việt Nam tại SEA Games 26, đột nhiên xuất hiện tin nhắn lạ về việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn từ chức. Tuy nhiên, hôm qua, Tổng cục TDTT đã phủ nhận việc “ép” lãnh đạo VFF từ chức, còn VFF không bình luận.

Rất bất ngờ, cuộc mổ xẻ thất bại của U.23 Việt Nam tại SEA Games 26, trong đó có cả việc xác định trách nhiệm cá nhân, mà Tổng cục TDTT định tiến hành đã bị dời đến thời điểm khác. Lý do mà Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đưa ra là VFF chưa có báo cáo bằng văn bản lên tổng cục. Vì lẽ đó, tổng cục chưa có cơ sở để xem xét, xử lý. Trước đó, Thường trực VFF đã nhận trách nhiệm tập thể trong thất bại của U.23 Việt Nam tại SEA Games 26 nhưng không có cá nhân nào xin từ chức.

Việc Tổng cục TDTT hoãn “mổ xẻ” thất bại khiến cho thông tin về việc Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn xin từ chức càng thêm… nhiễu. Tuy nhiên, ông Vương Bích Thắng khẳng định: “Tổng cục chịu sức ép lớn từ dư luận nhưng nhân sự của VFF không nằm trong phần quản lý của tổng cục. VFF có quy chế hoạt động riêng nên việc rút lui, thay người nằm trong nội bộ VFF”.

Với quan điểm cá nhân, ông Thắng cho rằng, trước hết, về thất bại của U.23 Việt Nam, HLV Falko Goetz chịu trách nhiệm lớn nhất, kế đó là VFF. Ông Thắng nói: “Sai lầm trong suốt quá trình dài đã khiến bóng đá Việt Nam hứng chịu hậu quả. Những người làm bóng đá đều chịu áp lực rất lớn, khó nói thành lời”.

Trong khi đó, chính những người trong cuộc là hai ông Nguyễn Trọng Hỷ và Trần Quốc Tuấn đều ngó lơ trước những tin đồn. Ông Tuấn khẳng định, ông không bình luận gì về tin đồn. Còn việc thay thế nhân sự ở VFF, mọi việc đều phải làm theo nguyên tắc và tổ chức của VFF. Dẫu vậy, có nguồn tin cho hay, ông Tuấn đã ấp ủ ý định trở về Tổng cục TDTT sau thời gian biệt phái sang VFF. 

VINH HIỂN

Tin cùng chuyên mục