Quang Liêm tiếp tục tầm sư

Hai kỳ thủ Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã không vượt qua được vòng đấu loại giải cờ vua chớp nhoáng vô địch thế giới 2010. Vòng đấu loại diễn ra tại Moscow (Nga) ngày 18-2 vừa qua đã quy tụ đến 156 kỳ thủ mạnh (9 nữ) của 36 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hai kỳ thủ Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã không vượt qua được vòng đấu loại giải cờ vua chớp nhoáng vô địch thế giới 2010. Vòng đấu loại diễn ra tại Moscow (Nga) ngày 18-2 vừa qua đã quy tụ đến 156 kỳ thủ mạnh (9 nữ) của 36 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các kỳ thủ thi đấu 9 ván (mỗi ván 2 lượt đi và về). Quang Liêm đạt 11 điểm, xếp hạng 27 còn Trường Sơn đạt 10 điểm, xếp hạng 40. Sáu suất giành quyền dự vòng chung kết vào tháng 11 tới tại Nga thuộc về các kỳ thủ của Pháp (1), Trung Quốc (1), Azerbaijan (1) và Nga (3).

Sáng qua (19-2), trong lúc đoàn cờ vua Việt Nam bắt đầu rời thủ đô Moscow để trở về nước thì HLV Lâm Minh Châu và Lê Quang Liêm đã đi tàu hỏa vượt chặng đường xa khoảng 600km để “tầm sư học đạo” tại thành phố Leningrad (Đông Bắc nước Nga). Tại đây, Quang Liêm sẽ tập tại Học viện cờ của HLV Khalisman (người Nga, cựu VĐTG năm 1999).

Theo kế hoạch, mỗi ngày Quang Liêm sẽ tập luyện cùng Khalisman trong 4 giờ với học phí 50 EUR/giờ (chưa tính chi phí ăn, nghỉ cho 2 thầy trò) kể từ ngày 21-2. Toàn bộ kinh phí đợt tập huấn này do Sở VH-TT-DL TPHCM đài thọ.

H.TH.

Tin cùng chuyên mục