PSG yên tâm với điều luật công bằng tài chính của UEFA

Kể từ khi PSG ký hợp đồng mua Neymar 222 triệu euro hè 2017 và mua đứt Kylian Mbappe hè 2018 với giá 145 triệu euro sau một mùa mượn trước đó, đội bóng thủ đô Paris luôn chịu áp lực bị trừng phạt vì vi phạm điều luật công bằng tài chính. UEFA ra hạn chót cho PSG phải kiếm tiền trước ngày 30-6 nếu không muốn bị cấm chuyển nhượng.
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi củas PSG
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi củas PSG

Kể từ khi PSG ký hợp đồng mua Neymar 222 triệu euro hè 2017 và mua đứt Kylian Mbappe hè 2018 với giá 145 triệu euro sau một mùa mượn trước đó, đội bóng thủ đô Paris luôn chịu áp lực bị trừng phạt vì vi phạm điều luật công bằng tài chính. UEFA ra hạn chót cho PSG phải kiếm tiền trước ngày 30-6 nếu không muốn bị cấm chuyển nhượng.

PSG không bán cầu thủ như Marseille đang tính kế mà Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi chính thức công bố đội bóng số một nước Pháp có thể kê cao gối ngủ trước lời đe dọa của UEFA. Số là PSG mới có hai bản hợp đồng khủng đủ để vượt qua lằn ranh vi phạm quy định của UEFA. Đó là bản hợp đồng với Accor có giá trị 50 triệu euro/mùa nhưng PSG không tiết lộ thời hạn hợp đồng. “Chúng tôi tôn trọng các quy tắc của công bằng tài chính. Tôi nhắc lại nhiều lần rằng PSG sẽ không đi ngược lại những quy định của UEFA. Hợp đồng với Accor đã chuyển tới cho UEFA. Đó là thỏa thuận minh bạch, cởi mở và công bằng cho cả hai bên”, ông Nasser Al-Khelaifi nói. Accor sẽ thay Emirates làm nhà tài trợ áo đấu cho PSG.

Ông Nasser Al-Khelaifi cho biết thêm là đội bóng đã ký một hợp đồng lớn nhất trong lịch sử PSG với Nike. Hãng dụng cụ thể thao Mỹ trả cho PSG tới 80 triệu euro/mùa và hợp đồng kéo dài tới năm 2032. Nike sẽ cung cấp dụng cụ thi đấu cho cả bóng đá nam và nữ của PSG trong suốt thời gian hợp đồng.

Tin cùng chuyên mục