Phòng thủ chưa ổn

Đội tuyển Việt Nam đã có sự khởi đầu suôn sẻ ở Cúp bóng đá quốc tế chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và chiến thắng 3-0 trước U23 Kuwait khiến HLV Calisto và người hâm mộ Việt Nam hài lòng. Tuy nhiên, nếu đánh giá nghiêm túc về phương diện chuyên môn, các học trò của HLV Calisto mới chỉ thể hiện tốt khâu tổ chức lối chơi và áp đặt tấn công lên đối phương, trong lúc kỹ năng phòng thủ chưa thực sự ổn.
Phòng thủ chưa ổn

Đội tuyển Việt Nam đã có sự khởi đầu suôn sẻ ở Cúp bóng đá quốc tế chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và chiến thắng 3-0 trước U23 Kuwait khiến HLV Calisto và người hâm mộ Việt Nam hài lòng. Tuy nhiên, nếu đánh giá nghiêm túc về phương diện chuyên môn, các học trò của HLV Calisto mới chỉ thể hiện tốt khâu tổ chức lối chơi và áp đặt tấn công lên đối phương, trong lúc kỹ năng phòng thủ chưa thực sự ổn.

Có thể, chiến thắng 3-0 trước U23 Kuwait khiến nhiều người quên đi hoặc dễ dàng chấp nhận những sai sót nơi hàng phòng ngự vẫn thường lộ ra ở trận đấu vừa qua. Dù sao, đây chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu, hơn nữa, chính ông Calisto cũng thừa nhận không quá coi trọng thành tích. Nhưng ở những giải đấu sau, quan trọng và mang ý nghĩa sống còn hơn như AFF Suzuki Cup 2010, vòng loại World Cup 2014… những sai sót ấy có thể khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn.

Trung vệ Phước Tứ (4, VN) cản phá pha đi bóng của cầu thủ U23 Kuwait. Ảnh: QUANG MINH

Trung vệ Phước Tứ (4, VN) cản phá pha đi bóng của cầu thủ U23 Kuwait. Ảnh: QUANG MINH

Đội tuyển U23 Kuwait còn non kinh nghiệm, không thể cho là đối thủ quá ghê gớm về chuyên môn để đội tuyển Việt Nam già giơ hơn học hỏi. Vậy nhưng, rất nhiều lần trong trận đấu với họ, bộ tứ phòng thủ Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ và Việt Cường vẫn thường để các chân sút trẻ vượt qua gây nguy hiểm cho khung thành của Dương Hồng Sơn. Nếu thủ môn xứ Nghệ không ra vào hợp lý và dũng cảm lao ra phá bóng trong các tình huống đối mặt với tiền đạo đội U23 Kuwait, rất có thể, lưới của đội tuyển Việt Nam đã rung lên ít nhất 2 lần.

Ông Calisto nhận thấy điều này và đã có sự điều chỉnh trong hiệp 2, khi tung Huy Hoàng vào đá cặp cùng Như Thành ở trung tâm hàng phòng ngự để hạn chế đến mức tối đa những pha tấn công trung lộ của U-23 Kuwait. Sai sót vẫn cứ xảy ra và đó là điều mà ông thầy người Bồ Đào Nha quan ngại nhất.

U23 Australia không phải tay mơ, trong khi đội hình có tới 6 ngôi sao vừa dự World Cup 2010 của CHDCND Triều Tiên đặc biệt nguy hiểm khi áp sát khung thành đối phương, sẽ là những thách thức đáng kể cho hàng phòng ngự Việt Nam.

Trận ra quân vừa qua chính là cơ sở để ông Calisto nhìn thấy rõ những điểm cần gia cố, không chỉ cho giải đấu này, mà xa hơn là cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á vào tháng 12. 

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục