Philippines vẫn đăng cai SEA Games 2019

Philippines cho biết họ vẫn sẽ tổ chức SEA Games sau đây 2 năm và không bỏ cơ hội này dù trước đó đã tuyên bố xin rút vì lý do an ninh.

Philippines quyết đăng cai SEA Games 2019
Philippines quyết đăng cai SEA Games 2019
Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Philippines Robespierre Bolivar đã thông báo, Tổng thống Rodrigo Duterte đồng ý tổ chức SEA Games 2019 mà không rút lui. 
Theo thông tin mới nhất đưa ra ngày 17-8, Philippines cho biết Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 2019 sẽ là Bộ trưởng Bộ ngoại giao  Alan Peter Cayetano.
Trước đó, trong ngày 21-7, đại diện Ủy ban Olympic Philippines đưa thông tin quốc gia này xin rút không làm chủ nhà do tình hình an ninh chưa ổn định.
Mới đây, đại diện Ủy ban Olympic Thái Lan cho biết quốc gia này có đủ cơ sở vật chất để tổ chức SEA Games vào năm 2019 nhưng chỉ khi Philippines chính thức công bố rút lui đăng cai tại cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á tổ chức ngày 17 và 18-8 ở Malaysia, Thái Lan mới xem xét để giành quyền tổ chức.
Ban đầu, Hội đồng Thể thao Đông Nam Á chọn Brunei làm chủ nhà SEA Games 2019 nhưng quốc gia trên đã xin rút. Ngày 10-7-2015, Philippines đã được chọn làm chủ nhà của kỳ Đại hội trên.
Tại SEA Games 29-2017 đang diễn ra ở Malaysia, thể thao Phillippines tham dự với 497 VĐV.

Tin cùng chuyên mục