Pháp và Bỉ đồng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam vẫn đứng hạng 102

Lần đầu tiên trong lịch sử có 2 đội tuyển cùng chia sẻ ngôi đầu bảng xếp hạng thế giới. Pháp và Bỉ đã cùng đứng đầu trong bảng xếp hạng FIFA vừa mới công bố chiều nay, ngày 20-9.

 

 

Pháp và Bỉ đồng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam vẫn đứng hạng 102
Quỷ đỏ đứng hạng 3 thế giới trong World Cup hồi mùa hè ở Nga, đã vươn lên ngôi vị cao nhất trong bảng xếp hạng FIFA lần đầu tiên kể từ năm 2015. Ở đó, tuyển Pháp đã đứng sẵn với điểm số 1.729. So với tháng trước, tuyển Pháp chỉ tăng 3 điểm, trong lúc Bỉ đã thêm được 6 điểm để bắt kịp nhà vô địch thế giới.
Tuyển Đức vốn tụt từ hạng 1 xuống vị trí thứ 15 sau khi bị loại ngay vòng đấu bảng ở Nga, giờ đã ngoi lên hạng 12 (với 1.568 điểm).
Trong lúc đó, Đan Mạch rơi xuống hạng 10 để Tây Ban Nha giữ nguyên vị trí thứ 9. Tuyển Anh hiện vẫn đứng thứ 6 nhờ thành tích vào bán kết World Cup.
Danh sách Tốp 10 thế giới:

1. Bỉ và Pháp
3. Brazil
4. Croatia
5. Uruguay
6. Anh
7. Bồ Đào Nha
8. Thụy Sĩ
9. Tây Ban Nha
10. Đan Mạch

 Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á
Trên bảng xếp hạng hiện thời , Việt Nam vẫn đứng hạng 102 như tháng trước  với điểm số 1.220, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Hơn Philippines 12 bậc (vươn 1 bậc lên hạng 114 với 1.172 điểm) và hơn Thái Lan 20 bậc (hạng 122 với 1.144 điểm). Myanmar hạng 138 (1.092 điểm), Indonesia hạng 164 (997 điểm), Singapore hạng 166 (982 điểm). Campuchia hạng 169 (979), Malaysia hạng 171 (972) và Lào hạng 179 (946).

Tin cùng chuyên mục