Khai mạc giải vô địch Petanque châu Á lần thứ 10-2006

Phan Thị Thúy Diễm đoạt huy chương vàng nội dung bắn bi

(SGGP).- Hôm qua (26-10), giải đã khởi tranh tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, quy tụ 12 đoàn tham gia tranh tài 7 nội dung. Thi kỹ thuật bắn bi, Phan Thị Thúy Diễm (Việt Nam 1) đã xuất sắc vượt qua nhà vô địch thế giới Thamakork (Thái Lan) trong trận bán kết với tỷ số 36/31. Tranh chung kết, Thúy Diễm tiếp tục thắng Wongsut cũng của Thái Lan 33/21.

Đây là lần thứ 3 Thúy Diễm lên ngôi vô địch châu Á: lần đầu năm 2002 tại Malaysia (nội dung đôi nữ chung với Ngọc Phượng) và lần 2 năm 2003 tại Thái Lan (nội dung bộ ba nữ chung với Hoài Thương và Đa Rinh).

Ở giải nam, nhà vô địch thế giới Phusa Ad (Thái Lan) tiếp tục khẳng định sức mạnh khi thắng Hou Heun (Campuchia) trong trận chung kết, Võ Văn Lâu (Việt Nam 1) hạng ba.

Hôm nay (27-10), giải thi đấu nội dung đôi. 

TH.T.

Tin cùng chuyên mục