Phan Thị Hà Thanh lại tạo dấu ấn

(SGGPO).– Cô gái của Việt Nam đã giành chiếc HCB đầu tiên của mình ở một kỳ dự ASIAD sau khi xếp vị trí thứ 2 ở nội dung cầu thăng bằng trong ngày thi đấu 25-9.

(SGGPO).– Cô gái của Việt Nam đã giành chiếc HCB đầu tiên của mình ở một kỳ dự ASIAD sau khi xếp vị trí thứ 2 ở nội dung cầu thăng bằng trong ngày thi đấu 25-9.

Phan Thị Hà Thanh.

Chung kết nội dung có sự góp mặt của các đối thủ mạnh tới từ CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc. Tuy nhiên, Hà Thanh khá tự tin ở bài biểu diễn của mình và cô là người bước ra tranh tài thứ 2 tại lượt chung kết. Kết thúc biểu diễn, Hà Thanh đạt 14,433 điểm. Một điểm số khá an toàn cho vị trí lọt vào nhóm đầu. Thi đấu sau Hà Thanh, nữ VĐV Kim Unhyang (CHDCND Triều Tiên) đã vượt hơn tuyển thủ của chúng ta với điểm số 14,700.

Thời điểm đáng chú ý nhất ở chung kết cầu thăng bằng nữ chính là việc liên tiếp 2 tuyển thủ Shang Chunsong  và Bai Yawen (cùng của Trung Quốc) không đạt kết quả cao ở bài biểu diễn do mắc lỗi bị rơi cầu.

Tại bảng điểm chung cuộc, VĐV người CHDCND Triều Tiên đoạt chức vô địch còn Phan Thị Hà Thanh ở vị trí thứ nhì, giành HCB. Sau chiếc HCĐ nhẩy chống ở ngày 24-9, hôm nay, Phan Thị Hà Thanh lại làm nên lịch sử khi giành chiếc HCB cầu thăng bằng cho riêng mình. 

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục