Nóng đến mức phải mở mái sân

Mái vòm trên sân vận động quốc gia Warsaw sẽ được mở, bắt đầu từ trận Ba Lan - Nga nhằm tăng lượng không khí trong sân. Trước đó, báo chí Ba Lan đã chỉ trích UEFA khi độ ẩm trong sân quá lớn do mái vòm đóng lại phục vụ cho lễ khai mạc.
Nóng đến mức phải mở mái sân

Mái vòm trên sân vận động quốc gia Warsaw sẽ được mở, bắt đầu từ trận Ba Lan - Nga nhằm tăng lượng không khí trong sân. Trước đó, báo chí Ba Lan đã chỉ trích UEFA khi độ ẩm trong sân quá lớn do mái vòm đóng lại phục vụ cho lễ khai mạc.

Theo báo chí thì đấy là nguyên nhân mà đội Ba Lan xuống sức trong hiệp 2 sau khi đã trình diễn rất tốt trong hiệp 1. HLV Smuda cũng tán thành: “Chúng tôi như bị tắm sauna. Tôi có thể cảm thấy sức nóng ngay ở băng ghế huấn luyện. Điều kiện thi đấu thật khó khăn”.

Nóng đến mức phải mở mái sân ảnh 1

Mái vòm sân quốc gia ở Warsaw đóng trong lễ khai mạc.

UEFA thì giải thích họ không cố tình đóng vòm sân, chẳng qua vì đã có dự báo mưa lớn trước lễ khai mạc nên mới phải đóng lại. Tuy nhiên, chuyện của mái vòm bị đóng bỗng nhiên trở thành đề tài “nóng” chẳng qua vì sức nóng của không khí hồi hộp trước trận Nga. May là cũng có người bên phía đội Ba Lan đánh giá công bằng.

Tiền vệ Piszczek nói: “Công nhận là chuyện mở mái vòm sân cũng nên làm để cho có thêm không khí nhưng đó không phải là vấn đề chính của trận đấu với Nga. Dù gì thì đóng hay mở mái vòm cũng tác động đến 2 đội bóng kia mà”.

Đ.L

Tin cùng chuyên mục