Sang năm 2019, nhiều trụ cột đã bước sang tuổi 24, nghĩa là không thể ra sân ở SEA Games hay vòng loại U.23 châu Á, nên Thường vụ VFF đã tính trước phương án tạo cơ hội cho thế hệ đàn em ra sân. Cụ thể là lứa cầu thủ U.20 từ các lò HA.GL, PVF, Hà Nội… có phong độ tốt ở các giải gần đây. Trong đó có nhiều cầu thủ từng tham dự VCK giải U.19 World Cup 2017 vào đội hình U.22 Việt Nam để tham dự giải U.22 Đông Nam Á 2019.
Đây là giải đấu mang tính khởi động cho các đội trẻ trong khu vực mà Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức lần đầu tiên để các đội chuẩn bị tốt cho vòng loại giải U.23 châu Á 2020.

Nhưng xét về tổng thể, hầu hết đều được đào tạo căn cơ từ các "lò" tư nhân và tham dự nhiều giải quốc tế trong thời gian qua, nên việc ráp lại để tham dự giải đấu tầm Đông Nam Á là không mấy khó. Đến khi sang vòng loại U.23 châu Á thì sẽ đón "viện binh" là Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Tiến Dũng... Vấn đề là cách thức vận hành của chúng ta trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay có hài hòa về lượng và chất hay không.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
AFC Champions League vẫn còn xa với CLB Hà Nội
-
Trận đấu giữa đội hai tuyển Việt Nam và Hàn Quốc lùi sang năm 2020
-
Bước khởi động cho lộ trình 3 năm
-
Có 3 trọng tài không vượt qua được bài kiểm tra thể lực
-
Hôm nay, HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam
-
HLV Nguyễn Quốc Tuấn: “Tôi sẽ chỉnh lại hàng thủ”
-
U22 Việt Nam - U22 Philippines 2-1: Hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đều lập công
-
Cú đúp của Hoàng Vũ Samson giúp Hà Nội đoạt Siêu Cúp quốc gia
-
U22 Việt Nam hướng đến chiến thắng trước Philippines
-
World Cup có thể nâng số đội lên 48 ngay từ năm 2022