Những điều cần biết về trận chung kết

Champions League mùa giải 2018-2019 đã xác định xong 2 cái tên là Liverpool và Tottenham tranh nhau chức vô địch ở trận chung kết thứ 27 trong lịch sử, là thứ 64 kể cả định dạng cũ là cúp C1, vào ngày 1-6 tới ở Madrid (Tây Ban Nha).

Liverpool và Tottenham là trận chung kết toàn Anh thứ 2 trong lịch sử. Ảnh: UEFA
Liverpool và Tottenham là trận chung kết toàn Anh thứ 2 trong lịch sử. Ảnh: UEFA

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB chứng kiến trận chung kết toàn Anh, sau Man.United và Chelsea đối đầu nhau ở Moscow (Nga) mùa 2007-2008.

Lần thứ 2 Liverpool và Tottenham đối đầu nhau ở các cúp châu Âu, sau lần đầu ở bán kết UEFA Cup mùa 1972-1973 (với Liverpool thắng nhờ luật bàn thắng sân khách, thắng 1-0 ở lượt đi và thua 1-2 ở lượt về). Đây cũng là lần thứ 2 họ đối đầu nhau trong một trận chung kết, sau lần đầu ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa 1981-1982, vẫn là Liverpool chiến thắng với tỷ số 3-1 sau hiệp phụ.

Tổng cộng Tottenham và Liverpool đã đối đầu nhau 170 lần trước đây ở mọi đấu trường, với Liverpool thắng 79, hòa 43 và Tottenham thắng 48. Tuy nhiên, Liverpool chỉ thua 1 trong 14 lần gặp nhau gần nhất (thắng 9).

Đây là trận chung kết nội bộ của một nền bóng đá thứ 6 của Champions League, và cũng tròn đúng 20 mùa giải kể từ sau lần đầu tiên khi Real Madrid và Valencia (Tây Ban Nha) gặp nhau trên sân Stade de France (Pháp) mùa 1999-2000.

Trận chung kết trở lại với thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) tròn đúng 10 năm, khi Inter Milan đánh Bayern Munich 2-0 tại Santiago Bernabeu (sân nhà của Real) mùa 2009-2010. Lần này, vinh dự thuộc về sân nhà của Atletico, Wanda Metropolitano - vốn đăng cai trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên khi khai trương cách đây 18 tháng (hồi tháng 9-2017), thay thế cho sân cũ Vicente Calderon.

Những điều cần biết về trận chung kết ảnh 1 Góc ảnh đẹp của sân Wanda Metropolitano. Ảnh: Getty Images 

Sân Wanda Metropolitano có sức chứa 67.000 chỗ, nhưng UEFA sẽ cắt giảm chỉ còn 63.500 chỗ nhằm có thể đảm bảo an toàn cho trận chung kết. 17.000 là số lượng vé bán ra cho người hâm mộ mỗi đội, trong khi chỉ có 4.000 vé dành cho người hâm mộ trung lập. UEFA sẽ dùng 25.500 vé còn lại để phân bổ cho ban tổ chức địa phương, các quan chức UEFA và Hiệp hội quốc gia thành viên, cùng những đối tác thương mại và các cơ quan truyền thông”.

Lần đầu tiên trong lịch sử VAR (video hỗ trợ trọng tài) được sử dụng trong một trận chung kết Champions League. Công nghệ VAR vốn chỉ bắt đầu được sử dụng từ vòng knock-out mùa giải này.

Tin cùng chuyên mục