Nguyễn Thị Thanh Phúc phá kỷ lục quốc gia

Ngày 21-7, VĐV gốc Đà Nẵng từng đoạt ngôi Á quân đi bộ 20km châu Á 2013 Nguyễn Thị Thanh Phúc đã xô ngã kỷ lục quốc gia ở cự ly đi bộ 5.000m tại giải điền kinh quốc tế TPHCM lần thứ 20 năm 2013. Chỉ số mới mà Thanh Phúc đạt được là 22 phút 36 giây, vượt hơn KLQG cũ (22 phút 53 giây 75) đến gần 18 giây.
Nguyễn Thị Thanh Phúc phá kỷ lục quốc gia

Ngày 21-7, VĐV gốc Đà Nẵng từng đoạt ngôi Á quân đi bộ 20km châu Á 2013 Nguyễn Thị Thanh Phúc đã xô ngã kỷ lục quốc gia ở cự ly đi bộ 5.000m tại giải điền kinh quốc tế TPHCM lần thứ 20 năm 2013. Chỉ số mới mà Thanh Phúc đạt được là 22 phút 36 giây, vượt hơn KLQG cũ (22 phút 53 giây 75) đến gần 18 giây.

Đây là kỷ lục duy nhất tại giải đấu lần thứ 20, và theo những nhà tổ chức, do các tuyển thủ quốc gia vẫn đang trong giai đoạn tập huấn nặng chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 27 diễn ra vào cuối năm, nên thành tích không thể cao được. Giới chuyên môn chỉ hy vọng, khi khởi tranh giải VĐQG 2013 vào tháng 9 cũng ở SVĐ Thống Nhất mới có “mưa” kỷ lục xuất hiện.

Nguyễn Thị Thanh Phúc phá kỷ lục quốc gia đi bộ 5.000m. Ảnh: HOÀNG MINH

Nguyễn Thị Thanh Phúc phá kỷ lục quốc gia đi bộ 5.000m. Ảnh: HOÀNG MINH

Sau 2 ngày thi đấu, hầu hết các tuyển thủ quốc gia (được trả về địa phương thi đấu) đều khẳng định được năng lực của mình. Đây có thể coi như một đợt kiểm tra chuyên môn đối với tất cả, sau hơn nửa năm tập luyện. Đương kim vô địch SEA Games Đào Xuân Cường không mấy khó khăn để đoạt HCV cự ly 400m rào nam với thành tích 51 giây 92, trong khi tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV cự ly 400m rào nữ với thời gian 60 giây 17. Nguyễn Thị Huyền cũng thắng luôn cự ly 400m nữ ở chung kết trước đó.

Dương Văn Thái và Đỗ Thị Thảo không có đối thủ trên các đường chạy trung bình 800m và 1.500m nam, nữ. Đây là 2 gương mặt được HLV Hồ Thị Từ Tâm đánh giá có thể thay thế Nguyễn Đình Cương và Trương Thanh Hằng trong tương lai.

Nguyễn Văn Huệ đoạt HCV môn nhảy sào nam, trong khi Dương Thị Việt Anh chỉ cần vượt qua mức xà thấp 1m85 là đủ giành HCV nội dung nhảy cao nữ.

Ở các cự ly tốc độ, Nguyễn Văn Huynh (Quân đội) chỉ đoạt 1 HCV cự ly 200m nam với thành tích 21 giây 88, để vuột tấm HCV 100m về tay của Nguyễn Quốc Thức (10 giây 68). Nguyễn Thị Thúy về nhất cự ly 200m nữ (24 giây 56), còn Komalam Shally (Malaysia) thắng ở cự ly 100m nữ với 12 giây 07.

LÊ HÙNG

Tin cùng chuyên mục