Nguyễn Thị Ngoan không giành được huy chương tại Pháp

Nỗ lực của các VĐV tuyển karatedo Việt Nam thi đấu giải quốc tế karatedo K1 2018 với lượt tại Paris (Pháp) đã không cụ thể hóa bằng tấm huy chương.

Nguyễn Thị Ngoan đã không có chiếc huy chương ở giải quốc tế đầu năm 2018. Nguồn: karatedoVN
Nguyễn Thị Ngoan đã không có chiếc huy chương ở giải quốc tế đầu năm 2018. Nguồn: karatedoVN

Giải bế mạc tối 28-1 (theo giờ địa phương). Trong giải karatedo K1 2018 ở Paris, tuyển karatedo Việt Nam có Nguyễn Thị Ngoan (đối kháng kumite nữ 61kg) và Nguyễn Thị Phương (biểu diễn kata nữ) tham dự.

Trong cuộc đấu kumite 61kg nữ, chúng ta rất chờ đợi Nguyễn Thị Ngoan có khởi đầu tốt ở năm momwis 2018 là một chiếc huy chương. Tuy vậy, Ngoan chưa thành công.

Vòng 1 nội dung, Nguyễn Thị Ngoan vượt đối thủ Coban Merve (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số sít sao 3-2. Tại vòng tiếp theo, cô chiến thắng Factos Jacquelin (Colombia) 3-0. Thật tiếc là trong trận tại tứ kiếp sau đó, Nguyễn Thị Ngoan thua VĐV chủ nhà Ignace Lucie bằng tỷ số 0-5. Việc dừng bước tại tứ kết là đáng tiếc cho Nguyễn Thị Ngoan và đội karatedo nữ quốc gia. Vô địch nội dung này tại giải karatedo K1 2018 ở Pháp là VĐV Yin XiaoYan (Trung Quốc).

Thi đấu nội dung kata cá nhân nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Phương chỉ có thể lọt tới vòng 2. Ở vòng 1, Phương thắng Ana Cruz (Bồ Đào Nha) 4-1. Trong trận vòng 2, VĐV của chúng ta thua Rodriguez Encabo Lidia (Tây Ban Nha) 2-3 và bị loại.

Tin cùng chuyên mục