Kết thúc giải Đại kiện tướng cờ vua trẻ Biel 2010

Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành Huy chương Bạc

Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành Huy chương Bạc

Chiều qua (29-7), giải Đại kiện tướng trẻ trong khuôn khổ Liên hoan quốc tế cờ vua Biel lần thứ 43 tại Thụy Sĩ đã khép lại sau các ván tie-break bán kết và chung kết. Sau 7 ván hòa liên tiếp, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2617, hạng 14 trẻ thế giới) đã giành chiến thắng trước Evgeny Tomashevsky (Nga, 2708, hạng 33 TG) và Anish Giri (Hà Lan, 2672, 62 TG), đứng đầu bảng xếp hạng.

Trường Sơn (phải) thi đấu trong trận chung kết.

Trường Sơn (phải) thi đấu trong trận chung kết.

Cùng đạt 5,5 điểm như Trường Sơn còn có 2 kỳ thủ Maxime Vachier Lagrave (Pháp, 2723, 22 TG) và Fabiano Caruana (Ý, 2697, 39 TG) nên BTC đã tiến hành các ván tie-break để phân định ngôi vô địch. Kết quả, Fabiano Caruana đã thắng Maxime Vachier Lagrave 2-1 sau 3 ván cờ chớp nhoáng ở vòng bán kết. Tranh chung kết, tuy có cơ hội, nhưng Trường Sơn (quân đen) đành cầm hòa Fabiano Caruana ở ván cờ nhanh thứ 1.

Thật đáng tiếc, dù cầm quân trắng ở ván thứ 2, nhưng Trường Sơn lại thất bại do sót nước nên thua tốt (chốt) ở thế cờ tàn. HLV Lâm Minh Châu nhận xét: “Là người đứng thứ 8/10 kỳ thủ khi khởi đầu giải, nên vị trí á quân chung cuộc là thành công của Trường Sơn ở Liên hoan cờ vua Biel lần thứ 43 năm nay”.  

Hai kỳ thủ châu Á khác cùng được mời tham dự giải đấu này là Wesley So (Philippines, 2674, 60 TG) được 4,5 điểm, xếp hạng 5 và Parimarjan Negi  (Ấn Độ, 2615, 17 trẻ TG) được 2,5 điểm, xếp hạng 10/10.

TRÚC QUỲNH

Tin từ Chiangmai (Thái Lan), nơi đang diễn ra giải cầu mây VĐTG (King’s Cup 2010), đội cầu mây nữ Việt Nam đã có chiếc HCB đầu tiên ở nội dung đá đôi, sau khi thua Thái Lan 0-2 ở trận chung kết. Trong khi đó, ở hạng 2 của nội dung đá đôi nam, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc 2-0 trong trận chung kết, qua đó giành quyền lên thi đấu ở hạng 1. Hôm nay (30-7) các cầu thủ tiếp tục bước vào tranh tài ở nội dung đội tuyển.

N.Đ

Tin cùng chuyên mục