Nguyễn Anh Tú đăng quang Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long mở rộng

 Ở trận chung kết, Nguyễn Anh Tú có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Cheng Xing Chen để giành chiếc HCV duy nhất ở giải hạng A.
Ban tổ chức trao giải thưởng đơn nam hạng A.
Ban tổ chức trao giải thưởng đơn nam hạng A.
Sau khi thất bại cả các nội dung đồng đội nam, nữ và đơn nữ, thì Nguyễn Anh Tú (Trung tâm Huấn luyện quốc gia Hà Nội) “lấy lại” danh dự cho các VĐV dự tuyển quốc gia ở nội dung đơn nam hạng A (quốc tế) của mùa giải lần thứ 2 vừa kết thúc khá hấp dẫn, kịch tính sau 3 ngày tranh tài (7- 9/7) tại Vĩnh Long.
Ở trận bán kết, Nguyễn Anh Tú có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Donny Prasetya Aji (Indonesia). Trận bán kết 1, Cheng Xing Chen (Thượng Hải, Trung Quốc) thắng Edric Limzeng Jif (Singapore) 3-1.
Vào chung kết, lại là những con số rượt đuổi thú vị giữa hai cây vợt Việt Nam- Trung Quốc. Tuy nhiên Nguyễn Anh Tú có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Cheng Xing Chen để giành chiếc HCV duy nhất ở giải hạng A. Edric Limzeng Jif giành chiến thắng 3-1, trước Donny Prasetya Aji nhận giải ba. 
Thứ hạng các nội dung khác
- Hạng A, đồng đội nam: 1/ Indonesia, 2/ Thượng Hải, 3/ TTHLQG Hà Nội; đồng đội nữ: 1/ Thượng Hải, 2/ TTHLQG Hà Nội, 3/ Indonesia. Đơn nữ: 1/ Gustin Dwij Dwijayanti, 2/ Novita Oktariyani (cùng của Indonesia), 3/ Fang Xiaoyu (Thượng Hải).
- Hạng B (ĐBSCL mở rộng): Cty CP Phân bón Miền Nam, 2/ Dụng cụ Bóng bàn, 3/ Nhựa Tân Thành (cùng của TP Hồ Chí Minh); đôi nam: Nhựt Tuấn/Hải Dương (Cà Mau), 2/ Phụng Sang/Dương Phan (Bình Tân, Vĩnh Long), 3/ Thất Diệp/Cảnh Tuấn (Toàn Việt).
- Hạng CLB Diễn đàn bóng bàn: 1/ Quảng cáo Phát Tài (TP Vĩnh Long), 2/ Khí Phách (Đồng Nai), 3/ Hoàng Tân (TP Hồ Chí Minh).

Tin cùng chuyên mục