“Người không chân” Oscar Pistorius được công nhận

Thay vì chỉ được chạy ở vòng đầu tiên cự ly tiếp sức 4x400m tại London 2012, Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) đã cho phép VĐV khuyết tật đầu tiên thi đấu ở Olympic được chạy ở bất kỳ vòng chạy nào cũng được. Với việc IAAF gỡ bỏ rào cản cuối cùng này, Pistorius sẽ được xem như bất kỳ VĐV bình thường nào tại Olympic năm nay.

Thay vì chỉ được chạy ở vòng đầu tiên cự ly tiếp sức 4x400m tại London 2012, Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) đã cho phép VĐV khuyết tật đầu tiên thi đấu ở Olympic được chạy ở bất kỳ vòng chạy nào cũng được. Với việc IAAF gỡ bỏ rào cản cuối cùng này, Pistorius sẽ được xem như bất kỳ VĐV bình thường nào tại Olympic năm nay.

Kể từ khi Pistorius giành quyền được thi đấu ở các giải đấu dành cho những VĐV lành lặn hồi năm 2008 (trước đó, IAAF cho rằng với 2 chân giả làm bằng sợi carbon của anh sẽ có lợi thế lớn trước các VĐV phải thi đấu với 2 chân thường), VĐV khuyết tật người Nam Phi này vẫn chưa được đối xử như người bình thường. Tại giải vô địch thế giới 2011, dù được thi đấu, Pistorius vẫn bị làm khó khi phải chạy ở vòng đầu cự ly tiếp sức 4x400m vì lý do “để bảo đảm an toàn cho các VĐV khác.

Đ.L.

Tin cùng chuyên mục