Người dân đổ về đảo Lý Sơn xem giải dù lượn quốc tế

Sáng 22-6, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Hội dù lượn TP Hà Nội tổ chức khai mạc giải dù lượn quốc tế. Sự kiện này nằm trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch lần thứ 2, năm 2019 tại huyện đảo Lý Sơn.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã đổ về phía chân núi Thới Lới để tham dự lễ khai mạc giải dù lượn quốc tế tại đảo Lý Sơn.

Người dân đổ về đảo Lý Sơn xem giải dù lượn quốc tế ảnh 1 Giải dù lượn quốc tế thu hút hàng trăm vận động viên tham gia. Ảnh:NGUYỄN TRANG

Địa điểm cất cánh nằm ở độ cao 170m so với mực nước biển, đỉnh Thới Lới có niên đại hàng trăm triệu năm trên đảo Lý Sơn. Giải dù lượn quốc tế với sự tham gia của 120 vận động viên đến từ 10 quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Anh, Lào, Việt Nam… Nội dung giải đấu là thi hạ cánh chính xác theo luật thi đấu quốc tế.

Giải dù lượn đã thu hút rất đông người dân đến xem. Tuy nhiên, sáng 22-6, thời tiết có gió nên khiến việc khởi động dù lượn gặp khó khăn. Dự kiến, giải dù lượn sẽ tổng kết giải vào ngày 24-6.

Người dân đổ về xem giải dù lượn quốc tế (Ảnh: NGUYỄN TRANG)
Người dân đổ về đảo Lý Sơn xem giải dù lượn quốc tế ảnh 2 Các đội tham gia giải dù lượn quốc tế có mặt tại chân núi Thới Lới
Người dân đổ về đảo Lý Sơn xem giải dù lượn quốc tế ảnh 3 Công tác kiểm tra chuẩn bị dù lượn của các vận động viên
Người dân đổ về đảo Lý Sơn xem giải dù lượn quốc tế ảnh 4 Một vận động viên thả dù lượn trên cao
Người dân đổ về đảo Lý Sơn xem giải dù lượn quốc tế ảnh 5
Người dân đổ về đảo Lý Sơn xem giải dù lượn quốc tế ảnh 6 Các vận động viên đang trao đổi với nhau về kinh nghiệm dù lượn
Người dân đổ về đảo Lý Sơn xem giải dù lượn quốc tế ảnh 7 Rất đông người dân đến xem giải dù lượn

Tin cùng chuyên mục