Ngọc Hoa khoác áo đội bóng Thái Lan

Ông Huỳnh Quang Vinh - Giám đốc Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền - vừa cho biết, lãnh đạo CLB Bình Điền Long An coi như đã đồng ý để phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa khoác áo CLB Bangkok Glass (Thái Lan) dự Cúp các CLB nữ châu Á 2015 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 22-9 tại tỉnh Hà Nam (Việt Nam). Cách đây ít ngày, HLV Aphisak của đội bóng Thái Lan đã đại diện CLB gửi thư đề nghị mượn Ngọc Hoa thi đấu ở giải châu lục, sau khi cô phục vụ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 28.

Ông Huỳnh Quang Vinh - Giám đốc Công ty TNHH MTV thể thao Bình Điền - vừa cho biết, lãnh đạo CLB Bình Điền Long An coi như đã đồng ý để phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa khoác áo CLB Bangkok Glass (Thái Lan) dự Cúp các CLB nữ châu Á 2015 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 22-9 tại tỉnh Hà Nam (Việt Nam). Cách đây ít ngày, HLV Aphisak của đội bóng Thái Lan đã đại diện CLB gửi thư đề nghị mượn Ngọc Hoa thi đấu ở giải châu lục, sau khi cô phục vụ đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 28.

Theo ông Vinh, sau rất nhiều cân nhắc, lãnh đạo CLB Bình Điền Long An mới đồng ý cho Ngọc Hoa thi đấu tại Việt Nam trong màu áo của Bangkok Glass - đội bóng sẽ nằm cùng bảng với Thông tin LVPbank (ĐKVĐ Việt Nam năm 2014) và các CLB đến từ Turmenistan, Đài Loan và Kazakhstan.

“Trình độ chơi bóng của Ngọc Hoa đã đạt đến đẳng cấp châu lục và thật vinh dự cho Ngọc Hoa nếu cô cùng với đội bóng của mình thi đấu và giành thành tích cao ở đấu trường châu Á ngay trên quê hương Việt Nam. Đấy chắc chắn sẽ là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của Ngọc Hoa. Chúng tôi luôn ủng hộ Hoa hay những VĐV triển vọng khác nữa của Bình Điền Long An khoác áo các đội bóng nước ngoài thi đấu, vì như thế vừa tốt cho cá nhân VĐV, lại vừa tốt cho bóng chuyền Việt Nam”, ông Vinh nhấn mạnh.

Phụ công Ngọc Hoa từng giúp CLB Bangkok Glass giành chức vô địch. Ảnh: T.L

Từ Thái Lan, chính HLV Aphisak (người đã có thời gian dài gắn bó với bóng chuyền TPHCM và Long An) cho biết: “Thực tế ở Thái Lan chúng tôi không thiếu các VĐV, nhưng Ngọc Hoa là một ngôi sao đẳng cấp châu lục và điều quan trọng là cô đã trở thành một phần của CLB Bangkok Glass, cũng giống như tôi từng là một phần của CLB Bình Điền Long An trước kia. Tôi đánh giá cao ý chí phấn đấu của Ngọc Hoa. Cô ấy đến Thái Lan khi chưa bình phục chấn thương nhưng vẫn nỗ lực giúp Bangkok Glass đoạt ngôi vô địch. Đây cũng chính là thủ lĩnh của bóng chuyền nữ Việt Nam ở Giải vô địch châu Á 2015 cũng như ở SEA Games 28 vừa rồi”.

Ông Aphisak khẳng định với sự xuất hiện của Ngọc Hoa trong đội hình, CLB Bangkok Glass tự tin hơn với mục tiêu giành ngôi nhất bảng A, nơi có sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ mạnh như Thông tin LVPbank, Kazakhstan… Rõ ràng, sự lanh lẹ và tinh quái trong tấn công cũng như khả năng phòng thủ hàng sau khá ổn định của Ngọc Hoa bên cạnh các đồng đội Pornpun, Jutarat hay Pleumjit… sẽ giúp Bangkok Glass tiến xa ở giải đấu năm nay.

VIỆT HÙNG

Tin cùng chuyên mục