Nghịch lý của trọng tài Võ Minh Trí

Khán giả Myanmar đã nổi cơn thịnh nộ nhắm vào tổ trọng tài khi đội nhà để thua 0-1 trước Indonesia, mất chiếc vé vào bán kết một cách bất ngờ về tay đối thủ. Trong cơn tức giận, “cơn mưa” vật thể lạ bay xuống sân bao gồm cả những cục đá to bằng nắm tay. Trong bầu không khí thù địch đó, trọng tài chính Võ Minh Trí của Việt Nam vẫn bình tĩnh đến lạ lùng, thậm chí còn rút thẻ đỏ đối với một cầu thủ Myanmar ở cuối trận đấu. Bản lĩnh ấy, không phải trọng tài nào cũng có được, xét trên cả bình diện quốc tế.
Nghịch lý của trọng tài Võ Minh Trí

Khán giả Myanmar đã nổi cơn thịnh nộ nhắm vào tổ trọng tài khi đội nhà để thua 0-1 trước Indonesia, mất chiếc vé vào bán kết một cách bất ngờ về tay đối thủ. Trong cơn tức giận, “cơn mưa” vật thể lạ bay xuống sân bao gồm cả những cục đá to bằng nắm tay. Trong bầu không khí thù địch đó, trọng tài chính Võ Minh Trí của Việt Nam vẫn bình tĩnh đến lạ lùng, thậm chí còn rút thẻ đỏ đối với một cầu thủ Myanmar ở cuối trận đấu. Bản lĩnh ấy, không phải trọng tài nào cũng có được, xét trên cả bình diện quốc tế.

Trọng tài FIFA Võ Minh Trí. Ảnh: HOÀNG MINH

Trọng tài FIFA Võ Minh Trí. Ảnh: HOÀNG MINH

Bản lĩnh ấy xuất phát từ năng lực mang đẳng cấp FIFA của trọng tài người TPHCM này. Ông Võ Minh Trí được AFC tín nhiệm giao cho cầm còi 2 trận đấu quan trọng nhất của bảng B, giữa đội chủ nhà Myanmar và các đối thủ Thái Lan, Indonesia. Ông Trí từng được chỉ định thổi các trận đấu tại vòng loại World Cup khu vực châu Á, vòng đấu bảng AFC Champions League trong năm 2013. Tóm lại, bóng đá Việt Nam có quyền tự hào về đẳng cấp hàng đầu châu lục của trọng tài mình.

Nhưng nghịch lý là tại Việt Nam, ông Võ Minh Trí chỉ mới 1 lần đoạt giải Còi vàng trong 5 lần được đề cử vào tốp 3. Mùa bóng 2013 vừa qua, có khoảng thời gian ông Trí không được phân công cầm còi suốt 5 vòng đấu liên tiếp. Tài năng của ông Trí không ai có thể phủ nhận, nhưng trên sân cỏ Việt Nam, ông lại không thành công, thậm chí còn “dính phốt” chẳng ít chỉ vì thái độ nghiệp dư cũng như các trận đấu “diễn kịch” tại V-League.

Nghịch lý của ông Trí chỉ là một phần trong nhiều nghịch lý khác của bóng đá Việt Nam.

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục