Nghỉ lễ xong đội tuyển bóng chuyền nam lên Nhổn tập trung

Liên Đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Bộ môn bóng chuyền (Tổng Cục TDTT) đã thống nhất sơ bộ danh sách 17 tuyển thủ tập trung đội bóng chuyền nam Việt Nam năm 2017.
Ngô Văn Kiều tiếp tục lên tuyển làm trụ cột. Ảnh: BÁCH NHẬT
Ngô Văn Kiều tiếp tục lên tuyển làm trụ cột. Ảnh: BÁCH NHẬT

Các tuyển thủ sẽ tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (đóng tại Nhổn) sau đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Trưởng Bộ môn bóng chuyền (Tổng cục TDTT) ông Đào Xuân Chung ngày 29-4 cho biết, thời gian dự kiến tập trung đội tuyển là ngày 5-5. Tuy nhiên, có thể sẽ thay đổi một chút để bộ phận quản lý còn hoàn tất thủ tục ra quyết định.

“Oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều và “thùng thuốc pháo” Từ Thanh Thuận là 2 chủ công tiếp tục được tập trung đội tuyển nam Việt Nam trong năm 2017. Hai tay đập trên hiện đang cùng thi đấu trong màu áo CLB Sanest Khánh Hòa.

Ngô Văn Kiều đã trở lại đội tuyển từ cuối năm 2016, sau một thời gian vắng bóng.

Trường hợp vắng mặt đáng tiếc trong danh sách tập trung lần này là chủ công Lê Quang Khánh (Long An). Hiện tại, cầu thủ này vẫn đang vướng tranh chấp với đội bóng Long An chưa thể thi đấu.

“Danh sách các cầu thủ tập huấn lần này chỉ là sơ bộ ban đầu. Chúng ta vẫn có sự bổ sung qua từng giai đoạn tập huấn. Tuy vậy, VĐV sẽ tập luyện xuyên suốt từ tháng 5 tới tháng 8, có kết hợp thi đấu giải quốc tế chứ không ngắt giai đoạn”, ông Chung cho biết thêm.

HLV Phùng Công Hưng của đội nam vô địch quốc gia Thể Công được mời làm HLV Trưởng đội tuyển trong năm 2017.

Giải đấu quan trọng trước mắt của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam là cúp các CLB châu Á 2017. Việt Nam sẽ tổ chức giải tại 2 bảng ở Nam Định và Ninh Bình bắt đầu từ 28-6. Sau đó, đội tuyển sẽ đi Indonesia thi đấu vô địch châu Á 2017 từ 24-7 tới 1-8. Vào cuối tháng 8, tuyển nam Việt Nam dự SEA Games 2017.

17 tuyển thủ được tập trung gồm: VĐV chuyền 2: Giang Văn Đức (Tràng An Ninh Bình), Vũ Hồng Quân (Biên Phòng), Nguyễn Xuân Thanh (Thể Công); VĐV phụ công: Nguyễn Hoàng Thương (B. Quân Đoàn 4),  Phạm Thái Hưng, Nguyễn Vũ Hoàng (cùng Thể Công), Lê Hoài Hận (Long An), Trần Triển Chiêu (S. Khánh Hòa); VĐV chủ công: Từ Thanh Thuận, Ngô Văn Kiều, Nguyễn Văn Phong (cùng S. Khánh Hòa), Nguyễn Văn Dữ (M. TPHCM), Đặng Long Kiếm, Nguyễn Thành Hạc (cùng B.Quân Đoàn 4); VĐV libero: Huỳnh Trung Trực (S. Khánh Hòa), Nguyễn Xuân Thành (Tràng An Ninh Bình).

Tin cùng chuyên mục