NBA 2017-2018 - Westbrook, Curry và James tỏa sáng giúp đội nhà giành chiến thắng

Russell Westbrook, Stephen Curry và LeBron James là những ngôi sao sáng nhất trong loạt trận sáng 4-12 của NBA mùa giải 2017-2018, họ đã góp công rất lớn giúp cho đội nhà giành được chiến thắng cần thiết.
Russell Westbrook đã ghi cú triple-double thứ 7 trong mùa
Russell Westbrook đã ghi cú triple-double thứ 7 trong mùa
Westbrook đã lập được cú triple-double thứ 7 trong mùa giải năm nay. “Cầu thủ xuất sắc nhất NBA mùa trước” đã ghi được 22 điểm, có 10 pha tranh bóng bật bảng thành công cùng với 10 đường kiến tạo ghi điểm cho các đồng đội, mang lại chiến thắng sát sao có điểm số 90-87 cho Oklahoma City Thunder khi đội này tiếp đón San Antonio Spurs trên sân nhà Chesapeake Energy Arena. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Thunder trong tháng 12 này.
Trước đó, dù không chơi bùng nổ như ở mùa giải năm ngoái, Westbrook vẫn kịp ghi được triple-double trong các trận đấu với New York Knicks hôm khai màn 19-10 (Thunder thắng 105-84, Westbrook ghi được 21 điểm, có 10 pha tranh bóng bật bảng thành công và 16 đường kiến tạo), với Indiana Pacers hôm 25-10 (Thunder thắng 114-96, Westbrook ghi được 28 điểm, có 10 pha tranh bóng bật bảng thành công và 16 đường kiến tạo), với Chicago Bulls hôm 28-10 (Thunder thắng 101-69, Westbrook ghi được 12 điểm, có 13 pha tranh bóng bật bảng thành công và 13 đường kiến tạo), với New Orleans Pelicans hôm 20-11 (Thunder thua 107-114, Westbrook ghi được 22 điểm, có 16 pha tranh bóng bật bảng thành công và 12 đường kiến tạo) và với Detroit Pistons hôm 24-11 (Thunder thua 98-99, Westbrook ghi được 28 điểm, có 11 pha tranh bóng bật bảng thành công và 11 đường kiến tạo).
Trong khi đó, Stephen Curry đã giúp “lèo lái” con tàu Golden State Warriors đến trận thắng thứ 3 liên tiếp, và cũng là trận thắng 18 trong mùa khi đánh bại Miami Heat với điểm số thuyết phục 123-95. Curry đã ghi được 30 điểm, với 11 cú bắng bóng chính xác trong vỏn vẹn… 16 nỗ lực (5/9 cú bắng bóng từ vạch 3 điểm). Đây “mới chỉ là” trận đấu thứ 4 trong mùa giải năm nay, tính từ hồi tháng 11, Curry đạt cột mốc từ 30 điểm trở lên. Anh, cùng với Kevin Durant, vẫn đang thay nhau truyền cảm hứng để Warriors thể hiện bản lĩnh của nhà ĐKVĐ giải.
NBA 2017-2018 - Westbrook, Curry và James tỏa sáng giúp đội nhà giành chiến thắng ảnh 1 Stephen Curry (phải) đã có 4 trận ghi trên 30 điểm tính từ tháng 11
Về phần mình, LeBron James đã ghi được 13 điểm cuối cùng giúp Cleveland Cavaliers đánh bại Memphis Grizzlies 116-111. Tính tổng cộng, James đã ghi được 34 điểm, có 12 đường kiến tạo ghi điểm cho các đồng đội, giúp Cavs giành được trận thắng thứ 11 liên tiếp. Đó là chuỗi thành tích tốt nhất kể từ đầu mùa giải năm nay của nhà đương kim Á quân, nó chứng tỏ rằng, cơn khủng hoảng đầu mùa giải, giờ đây đã rời xa…
NBA 2017-2018 - Westbrook, Curry và James tỏa sáng giúp đội nhà giành chiến thắng ảnh 2 LeBron James độc diễn trong những phút cuối trận
Trong tiếng hô vang: “Cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất” từ đám đông khán giả trên khán đài, James hào hứng cho biết: “Đó là khi các đồng đội, khi thời điểm chiến thắng trong hiệp đấu thứ 4, họ muốn tôi bước lên phía trước và thi đấu với khả năng tốt nhất. Đó chỉ là một trải nghiệm. Tôi đã chơi nhiều trận đấu lớn của cuộc đời, trước mùa, ở vòng đấu bảng, ở chung kết… Hôm nay, đó lại là một cơ hội khác của tôi để tiến lên vì đội bóng của mình. Đó là một vinh dự, khi có cả 14 chàng trai ở kề bên, và họ nhìn vào cá nhân tôi kiểu như: “Ồ, đây là thời của anh đó”. Tôi chỉ đưa ra những quyết định đọc trận đấu đúng đắn và những hành động đúng đắn để giành lấy chiến thắng”.
Kết quả loạt trận sáng 4-12 _Orlando Magic – New York Kicks 105-100 _Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 112-106 _Houston Rockets – Lakers Angeles Lakers 118-95

Tin cùng chuyên mục