NBA 2017-2018: Vừa quay trở lại, “Vua ghi 3 điểm” đã đốt cháy cầu trường

Chỉ mới vừa quay trở lại sau 39 ngày vắng bóng, “Vua ghi 3 điểm” Stephen Curry đã kịp đốt cháy cầu trường sân Oracle Arena để mang lại trận thắng thứ 2 của Golden State Warriors ở vòng đấu play-off, chiến thắng có điểm số 121-116 trước New Orleans Pelicans. Curry đã ghi đến 28 điểm dù chỉ hiện diện trên sân trong 27 phút đồng hồ…
Stephen Curry (phải)
Stephen Curry (phải)

Trước đám đông 19.586 người đầy phấn khích, Curry liên tục thực hiện những động tác ghi điểm ngoạn mục và đẹp mắt, nhưng cũng cực kỳ hiệu quả. Dù chỉ được HLV Steve Kerr tung vào sân trong 27 phút, anh vẫn đang hiệu suất hơn 1 điểm/phút. Ngoài ra, “Vua ghi 2 điểm”, và cũng là “Cầu thủ xuất sắc nhất NBA” trong các mùa giải 2015 và 2016 cũng có đến 7 pha tranh bóng bật bảng thành công. Màn trình diễn cực kỳ hứng khởi của Curry khiến cả sân đấu Oracle Arena luôn nổ tung mỗi khi anh có bóng…

“Thật tuyệt vời khi được quay trở lại sân đấu”, Curry hào hứng nói, “Đây quả là một chiến thắng rất to lớn dành cho chúng tôi. Quả là một sự phấn khích trào dâng, nhất là khi được trình diễn trước đám đông CĐV nhà cuồng nhiệt”.

Trong suốt 39 ngày vắng bóng vì chấn thương đầu gối chân trái (kể từ ngày 23-3 cho đến nay), Curry đã để cho các đồng đội “tự xoay sở” trong 16 trận đấu. Nhà ĐKVĐ giải đã đối mặt với khá nhiều khó khăn trong giai đoạn này, nhưng họ vẫn vượt qua nhờ sự “kiên gan” của bộ 3 Kevin Durant, Klay Thompson và Draymond Green. Dù vậy, khi Curry được tung vào sân khi hiệp đấu đầu tiên còn 4 phút 20 giây, sự phấn khích đã nhanh chóng lan tỏa trong hàng ngũ của các cầu thủ Warriors…

Ngay lập tức, Curry đã có pha ghi 3 điểm sở trường. Anh đã có 8 cú bắn bóng thành công sau 15 nỗ lực, trong đó có 5 tình huống bắn bóng 3 điểm. Ngoài 7 pha tranh bóng thành công, anh cũng có 2 đường kiến tạo và 3 tình huống cướp bóng thành công. Màn trình diễn đó, kết hợp với 29 điểm của KD (7 pha tranh bóng thành công và 6 đường kiến tạo), bên cạnh 20 điểm, 12 đường kiến tạo và 9 pha tranh bóng bật bảng thành công của Green đã giúp “Những chiến binh” vượt lên dẫn trước 2-0 trong loạt đấu tứ kết.

Trong kết quả đáng chú ý còn lại, Đương kim Á quân Cleveland Cavaliers đã đánh bại Toronto Raptors với tỷ số chật vật 113-112 và tạm vươn lên dẫn trước đối thủ Canada với tỷ số 1-0. Lại là một trận đấu “hú vía” khác của LeBron James khi các đồng đội của anh vẫn chơi rất thất thường, còn riêng anh đã ghi được 26 điểm và có 13 đường kiến tạo…

Tin cùng chuyên mục