NBA 2017-2018: LeBron James đạt cột mốc 30.000 điểm

LeBron James đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử NBA đạt cột mốc 30.000 điểm và tay ghi điểm xuất sắc nhất mọi thời đại đã vạch ra kỷ lục cho riêng mình ngay ở trong hiệp đấu đầu tiên của trận Cleveland Cavaliers thua San Antonio Spurs 102-114…
LeBron James và pha ghi điểm đi vào lịch sử
LeBron James và pha ghi điểm đi vào lịch sử

Sau khi lần lượt trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được 5.000 điểm, rồi 10.000 điểm, 15.000 điểm, 20.000 điểm và 25.000 điểm, James đã cính thức đi vào lịch sử như là cầu thủ trẻ nhất ở NBA đạt cột mốc 30.000 điểm.

Bước vào trận đấu với Spurs trên sân AT&T Center, James cần thêm 7 điểm để đạt được cột mốc lịch sử kỷ lục của mình. Anh ghi được 2 điểm, là các điểm số thứ 7 và thứ 8 nhờ một tình huống ném rổ ở cuối hiệp 1, khi hiệp đấu chỉ còn 1,1 giây nữa là kết thúc. Khi James thực hiện thành công pha dứt điểm của mình, cả sân đấu như vỡ òa, từ khán giả đến cả các đồng đội. Nhiều người đến chúc mừng anh.

Ở tuổi 33 và 24 ngày, James đã qua mặt huyền thoại Kobe Bryant để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được 30.000 điểm (Bryant đạt cột mốc này khi đã 34 tuổi, 104 ngày). James đã gia nhập hàng ngũ của những tay ghi điểm vĩ đại nhất mọi thời đại, bao gồm Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Bryant, Michael Jordan, Wilt Chamberlain và Dirk Nowitzki.

Chưa dừng lại ở đó, bước vào hiệp 2, James tiếp tục đi vào… sách kỷ lục với màn trình diễn mới nhất của mình. Anh trở thành cầu thủ duy nhất ghi được 30.000 điểm, và có ít nhất 7.000 đường kiến tạo ghi điểm cho các đồng đội cộng với 7.000 pha tranh bóng bật bảng thành công.

James không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại thứ 2 liên tiếp, nhưng màn trình diễn và những kỷ lục của anh đang khiến mọi người phải ngưỡng mộ…

Tin cùng chuyên mục