NBA 2017-2018: Lập “cú 30-30” thần thánh, Howard giúp Hornets chật vật hạ Nets

Tỏa sáng với “cú 30-30” thần thánh, Dwight Howard đã truyền cảm hứng để giúp cho Charlotte Hornets chấm dứt chuỗi 2 trận thua liên tiếp để đánh bại Brooklyn Nets với điểm số sát sao 111-105 ngay trên sân đối phương Barclays Center. Tất nhiên, đây mới chỉ là trận thắng thứ 3 trong tháng 3-2018 của Hornets. Họ đã thua 7 trận trong cái tháng đáng nhớ này…

Dwight Howard (phải) tỏa sáng, giúp Hornets thắng Nets
Dwight Howard (phải) tỏa sáng, giúp Hornets thắng Nets

Trung phong Howard, người đã có 4 trận trở thành “Vua ghi điểm” cho Hornets trong tha1g 3 này, đã tỏa sáng với “cú đúp 30-30” thần thánh lần thứ 2 sau 36 năm trong lịch sử của Giải Bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ (NBA). Cụ thể, anh đã ghi được 32 điểm và có đến… 30 tình huống tranh bóng bật bảng thành công, để trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 2010, và là người thứ 2 kể từ mùa giải 1981-1982, có được “cú đúp bá đạo” kiểu như thế này.

Người gần đây nhất có thể tạo dựng nên cú “30-30” thần thánh chính là Kevin Love – ở trong màu áo của đội Minnesota Timberwolves – anh đã ghi được 31 điểm và có 31 tình huống tranh bóng bật bảng thành công khi đối đầu với New York Knicks hồi năm 2010.

NBA 2017-2018: Lập “cú 30-30” thần thánh, Howard giúp Hornets chật vật hạ Nets ảnh 1 Kevin Love trong màu áo Timberwolves
Trước đó nữa, cố danh thủ Moses Malone (qua đời hôm 13-9-2015 vì nhồi máu cơ tim khi đang ngủ) chính là “người đi tiên phong” để tạo ra “cú 30-30” thần thánh, với 38 điểm ghi được và 32 pha tranh bóng bật bảng thành công ở trong một trận đấu diễn ra hồi năm 1982, trong màu áo của Houston Rockets.
NBA 2017-2018: Lập “cú 30-30” thần thánh, Howard giúp Hornets chật vật hạ Nets ảnh 2 Cố danh thủ Moses Malone
Màn trình diễn thần thánh của Howard đã diễn ra trong cái đêm mà anh và các đồng đội cùng dốc sức, từ thế lên tục bị đối thủ dẫn trước, có thời điểm lên đến khoảng cách 23 điểm, để lội ngược dòng ngoạn mục và thắng với khoảng cách… 1 cú lên rổ 2 điểm + 1 cú bắn bóng 3 điểm. Với lợi thế về chiều cao (Howard cao đến 2 mét 11), trong khi phía đội bóng chủ sân không có cầu thủ nào cao quá 2 mét 03, trung phong của Hornets đã liên tục quét “hốt sạch bóng” ở khu vực bảng rổ, tạo điều kiện cho các đồng đội có một thế trận thoát hiểm ngoạn mục.

Theo phân tích và thống kê của Elias Sports Bureau, Howard (32 tuổi) là cầu thủ từ 30 tuổi trở lên có “cú đúp 30-30” thần thánh trong 1 trận đấu kể từ thời của Kareem Abdul-Jabbar hồi năm 1978. Người cuối cùng lớn tuổi hơn Howard khi lập cú “30-30” chính là huyền thoại Wilt Chamberlain, với “cú 30-30” lần thứ 124 khi đã 35 tuổi…

Các kết quả đáng chú ý

_Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 132-129

_San Antonio Spurs – Washington Wizards 98-90

_Denver Nuggets – Chicago Bulls 135-102

_New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 96-92

_Miami Heat – New York Knicks 119-98

_Philadelphia 76ers - Memphis Grizzlies 119-105
_Los Angeles Clippers - Miwaulkee Bucks 127-120

Tin cùng chuyên mục