Môn bóng chuyền tại Asiad 2018: Tự tin lên đường!

Một ngày sau khi Đội tuyển bóng chuyền nam bay thẳng từ Đài Bắc-Trung Hoa sang Indonesia để chuẩn bị cho Asiad 2018, sáng 17-8, thầy trò Đội tuyển bóng chuyền nữ cũng đã lên đường sang xứ vạn đảo từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thành tích ở đấu trường châu lục...
Sáng 17-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên đường tham dự Asiad 2018. Ảnh: MINH HOÀNG
Sáng 17-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên đường tham dự Asiad 2018. Ảnh: MINH HOÀNG

Hôm qua 16-8, thầy trò HLV Phùng Công Hưng đã đặt chân đến Jakarta (Indonesia) sau chuyến bay từ Đài Bắc-Trung Hoa. Trưởng đoàn bóng chuyền nam là Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường.

Ở đấu trường Asiad 2018, có 20 đội tuyển nam tham dự, trong đó Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Sri Lanka. Đây vẫn được coi là sân chơi quá tầm với bóng chuyền nam Việt Nam, chủ yếu mang tính chất cọ xát, học hỏi khi các đối thủ tại giải đều rất mạnh.

Theo lịch thi đấu của BTC, vào lúc 10 giờ sáng ngày 20-9, Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp đối thủ Trung Quốc, hạt giống số 4 của giải.

Môn bóng chuyền tại Asiad 2018: Tự tin lên đường! ảnh 1 Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có mặt tại Indonesia hôm 16-8. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

*Danh sách đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự Asiad 2018:

STT

Họ tên

CLB

Ghi chú

Huấn luyện viên

1

Phùng Công Hưng

Thể Công

HLV trưởng

2

Lê Hồng Hảo

TPHCM

HLV phó

3

Bùi Trung Thảo

Tràng An Ninh Bình

HLV phó

Vận động viên

4

Giang Văn Đức

Tràng An Ninh Bình

1987, 1m88, chuyền hai

5

Nguyễn Xuân Thành

Tràng An Ninh Bình

1983, 1m70, libero

6

Nguyễn Thanh Tùng

Tràng An Ninh Bình

1993, 1m88, đối chuyền

7

Hoàng Văn Phương

Thể Công

1989, 1m90, chủ công

8

Phạm Thái Hưng

Thể Công

1990, 1m96, phụ công

9

Nguyễn Vũ Hoàng

Thể Công

1992, 1m90, phụ công

10

Đinh Văn Tú

TPHCM

1993, 1m85, chuyền hai

11

Nguyễn Thanh Hải

TPHCM

1994, 1m91, phụ công

12

Quản Trọng Nghĩa

Cảnh sát cơ động

1996, 1m90, đối chuyền

13

Lê Thành Hạc

Trà Vinh

1991, 1m86, chủ công

14

Từ Thanh Thuận

Sanest Khánh Hòa

1992, 1m93, đối chuyền

15

Huỳnh Trung Trực

Sanest Khánh Hòa

1990, 1m76, libero

Trong khi đó, Đội tuyển bóng chuyền nữ lên đường muộn hơn 1 ngày (vào sáng nay 17-8), nhưng lại là đội bước vào thi đấu sớm hơn vào lúc 10 giờ sáng ngày 19-8, cũng gặp đối thủ Trung Quốc - hạt giống số 2 của nội dung nữ.

Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Hàn Quốc (hạt giống số 1), Trung Quốc (số 2), Đài Bắc - Trung Hoa (số 5), Kazakhstan và Ấn Độ.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN ASIAD 2018

*Các bảng nữ:

A: Indonesia (chủ nhà), Thái Lan (3rd), Nhật Bản (4th), Hồng Công, Philippines

B: Hàn Quốc (1st), Trung Quốc (2nd), Đài Bắc-Trung Hoa (5th), Kazakhstan, Việt Nam, Ấn Độ


*Các bảng nam:

A: Indonesia (chủ nhà), Saudi Arabia (12th), Kyrgyzstan

B: Iran (1st), Pakistan (11th), Mông Cổ

C: Nhật Bản (2nd), Kazakhstan (10th), Myanmar

D: Hàn Quốc (3rd), Đài Bắc-Trung Hoa (9th), Nepal

E: Trung Quốc (4th), Thái Lan (7th), Sri Lanka, Việt Nam

F: Ấn Độ (5th), Qatar (6th), Maldives, Hồng Công

*Lịch thi đấu vòng bảng của bóng chuyền Việt Nam tại Asiad 2018:

19/8, 10:00 Nữ Việt Nam - Trung Quốc

20/8 10:00  Nam Việt Nam - Trung Quốc

21/8 10:00  Nữ Việt Nam - Ấn Độ

22/8 16:30  Nam Việt Nam - Sri Lanka

23/8 12:30  Nữ Việt Nam - Đài Bắc-Trung Hoa

24/8 19:00  Nam Việt Nam - Thái Lan

25/8 12:30. Nữ Việt Nam - Hàn Quốc

27/8 16:30  Nữ Việt Nam - Kazakhstan

Tin cùng chuyên mục