Mặc áo vàng, Nguyễn Thành Tâm đi vào lịch sử Cúp Truyền hình

Về đích tại Hội trường Thống Nhất sau 30 chặng đua đầy gian nan với thời gian tốt nhất, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đã giành chiếc áo vàng chung cuộc, qua đó ghi tên mình vào lịch sử cuộc đua giàu truyền thống nhất Việt Nam.

Tay đua Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tay đua Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong chặng cuối diễn ra từ Vĩnh Long về TPHCM (145 km), tay đua Lê Nguyệt Minh xuất sắc vượt qua Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Bùi Minh Thụy (Bike Life Đồng Nai) về nhất. Đây là lần thứ 7 tay đua của đội Minh Giang TPHCM thắng chặng, san bằng được thành tích của Nguyễn Thành Tâm ở giải năm nay.

Mặc áo vàng, Nguyễn Thành Tâm đi vào lịch sử Cúp Truyền hình ảnh 1 Niềm vui của Lê Nguyệt Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Được sự hỗ trợ của đồng đội về trong tốp đông, tay đua Nguyễn Thành Tâm chính thức mặc chiếc áo vàng chung cuộc. Anh có thời gian tốt hơn tay đua đứng thứ hai Ali (Bảo vệ thực vật An Giang) 3 phút 12 giây và người thứ ba Huỳnh Thanh Tùng 3 phút 34 giây. Thành tích này giúp Nguyễn Thành Tâm ghi tên mình vào lịch sử của cuộc đua Cúp Truyền hình là tay đua đầu tiên thâu tóm đủ 4 áo danh giá của cuộc đua, chưa kể vị trí nhất đồng đội. Đó là vào năm 2012, Nguyễn Thành Tâm mặc chiếc áo trắng. Sang năm 2013 anh đoạt chiếc áo đỏ. Đến năm 2015, tay đua của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang có thêm chiếc áo xanh và năm nay anh hoàn tất bộ sưu tập bằng chiếc áo vàng.

Mặc áo vàng, Nguyễn Thành Tâm đi vào lịch sử Cúp Truyền hình ảnh 2 Ba tay đua đứng đầu bảng tổng sắp

Các tay đua An Giang tự tin cho việc chinh phục chiếc áo vàng khi trước khi bước vào chặn cuối, tất cả thành viên đội đua miền Tây trang phục dụng cụ đều có màu vàng như nón vàng, vớ vàng, quấn ghi đông vàng, kiếng vàng. Đội đua An Giang luôn có duyên với các giải kỷ niệm tròn 10 năm, 20 năm, 30 năm. Bởi cả 3 giải như thế họ đều giành được áo vàng chung cuộc.

Dù đội hình mất 2 tay đua chủ lực Lê Văn Duẩn và Nguyễn Minh Luận vì sự cố, VUS TPHCM vẫn giành được vị trí nhất đồng đội đúng như dự tính của nhiều người. Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đứng thứ hai và Domesco Đồng Tháp đứng thứ ba.

Mặc áo vàng, Nguyễn Thành Tâm đi vào lịch sử Cúp Truyền hình ảnh 3
VUS TPHCM với giải nhất đồng đội.  

Chiếc áo xanh chung cuộc vẫn thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh khi đối thủ trực tiếp Nguyễn Thành Tâm mãi lo giữ chiếc áo vàng. Như vậy, Lê Nguyệt Minh đã bảo vệ được chiếc áo xanh mà anh đã giành lấy ở giải năm ngoái.

Chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất thuộc về tay đua Ngô Văn Phương (Bảo vệ thực vật An Giang). Với khả năng đi đường đèo dốc tốt, tay đua gốc Hà Nội đang được đặt nhiều kỳ vọng phát triển trong tương lai.

Ngoài vị trí hạng ba chung cuộc, tay đua Huỳnh Thanh Tùng còn nhận luôn giải thưởng ấn tượng nhất của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM do Tôn Đông Á tài trợ. Như vậy, cuộc đua đã kết thúc thành công tốt đẹp với cung cách thức tổ chức khá quy mô cho giải đấu tròn 30 tuổi.  

Tin cùng chuyên mục