Lịch sử gọi tên

Sau Ngọc Hoa, cái tên Thanh Thúy khi đó có lẽ nhận được nhiều sự chú ý nhất trong làng bóng chuyền nữ nước nhà.
Lịch sử gọi tên

7 năm trước, trong đợt tổng tuyển sinh VĐV năng khiếu của đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An diễn ra  tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 2 - Thủ Đức, khi đó Thúy trở thành một hiện tượng khi chưa đầy 13 tuổi (sinh ngày 12-11-1997) nhưng cao đến 1m78. Cũng rất may cho Trần Thị Thanh Thúy, sau 7 năm gắn bó với “lò” đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam là VTV Bình Điền Long An, Thúy đã có những bước tiến vượt bậc cả ở  chuyên môn vẫn sự nghiệp khi cô gái có chiều cao 1m90 trở thành chủ công xuất nhất ở lứa tuổi U23 châu Á.

Theo dõi những bước đi của Thanh Thúy, từ khi mới chỉ 15 tuổi thi đấu cho A1 Đắk Lắk, rồi là giải trẻ của VTV Bình Điền Long An, đến đầu 2013, tại Cup VTV Bình Điền, Thúy mới bắt đầu được tung ra trận. Với điểm tựa là chiều cao 1m89, Thúy có thể tạo thành một tay chắn sừng sững cùng tầm cắt bóng tấn công cao, em bắt đầu là nỗi khiếp sợ của nhiều đối thủ ở phía bên kia chiến tuyến.

Tại VTV Cup 2015, được HLV Thái Thanh Tùng bố trí chơi ở vị trí đối chuyền. Đây là một vị trí hoàn toàn mới so với vị trí chủ công mà em vẫn thường chơi ở CLB. Tuy nhiên Thúy đã hoàn thành tốt được nhiệm vụ bằng khả năng chắn bóng tốt trên lưới cùng những cú dứt điểm uy lực tại vị trí số 2 và di chuyển vào vị trí số 3. Hơn nữa, dưới sự rèn rũa của BHL, cùng nỗ lực của bản thân, Thanh Thúy cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở khả năng phòng thủ tầm thấp, một điểm yếu từ lâu chưa thể khắc phục của Thúy.

Sau Ngọc Hoa, cái tên Thanh Thúy khi đó có lẽ nhận được nhiều sự chú ý nhất trong làng bóng chuyền nữ nước nhà. Ngày 4-1-2016 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trần Thị Thanh Thúy khi em là VĐV trẻ nhất của bóng chuyền Việt Nam được ra nước ngoài thi đấu và cùng CLB Bangkok Glass bảo vệ thành công chức VĐQG Thái Lan.

Đến cuối năm 2016, Thanh Thúy có dấu hiệu quá tải khi thi đấu không thành công tại vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG. Tiếp đó, em cũng phải từ chối lời mời của Bangkok Glass tham dự Thailand League 2016-/2017, thậm chí là vắng mặt cả ở Cúp Liên Việt.

Chỉ đến khi vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2017 khởi tranh, Trần Thị Thanh Thúy mới bắt đầu trở lại và em thực sự tỏa sáng tại Cúp VTV9 Bình Điền với danh hiệu chủ công xuất sắc nhất giải đấu.

Với phong độ ấn tượng, cùng nỗ lực không ngừng của bản thân, Thanh Thúy đã được các đồng đội tin tưởng giữ vai trò đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á.

Không phụ lòng tin của người hâm mộ, Thanh Thúy càng thi đấu càng chững chạc khi luôn là VĐV chơi nổi bật nhất của đội tuyển U23 Việt Nam. Với khả năng phát bóng khó, bám chắn tốt đặc biệt là những pha tấn công biên hay từ sau vạch 3m uy lực luôn là nỗi khiếp sợ với các đối thủ phía bên kia lưới, Thanh Thúy chính là một nửa sức mạnh mang về tấm HCĐ đầu tiên ở cấp châu lục cho bóng chuyền Việt Nam. Với 111 điểm ghi được qua 7 trận đấu, Thanh Thúy đã xuất sắc nhận danh hiệu chủ công xuất sắc nhất tại giải đấu châu Á đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy trở thành một phần của lịch sử bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: Thiên Hoàng

Tin cùng chuyên mục