Leicester City vẫn tự hào về Ranieri

Chỉ 9 tháng sau khi đưa Leicester City đăng quang Giải Ngoại hạng Anh (English Premier League- EPL) mùa 2015-2016, huấn luyện viên (HLV) Ranieri đã phải nói lời chia tay với đội bóng đương kim vô địch EPL vì thành tích hiện quá “thê thảm”. Đây có thể được xem là kết cục buồn trong sự nghiệp của Ranieri- HLV Xuất sắc nhất trong năm 2016 của FIFA, nhưng người Thái vẫn luôn nhớ và tự hào về những gì ông làm cho đội bóng được mệnh danh là “bầy cáo Siam”.

Chỉ 9 tháng sau khi đưa Leicester City đăng quang Giải Ngoại hạng Anh (English Premier League- EPL) mùa 2015-2016, huấn luyện viên (HLV) Ranieri đã phải nói lời chia tay với đội bóng đương kim vô địch EPL vì thành tích hiện quá “thê thảm”. Đây có thể được xem là kết cục buồn trong sự nghiệp của Ranieri- HLV Xuất sắc nhất trong năm 2016 của FIFA, nhưng người Thái vẫn luôn nhớ và tự hào về những gì ông làm cho đội bóng được mệnh danh là “bầy cáo Siam”.

Chiếc cúp vô địch EPL không thể đảm bảo cho Ranieri (phải) trụ đến hết mùa bóng tiếp theo

Gia đình Srivaddhanaprabha, những ông chủ người Thái của Leicester City, đã phải quyết định như thế khi Leicester City đang trong “tốp 3 nguy cơ xuống hạng”. Dù còn 1 trận chưa đá trên sân nhà King Power nhưng việc phải đối mặt với Liverpool cũng là thách thức lớn cho Leicester City. Ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Phó Chủ tịch Leicester City, cho biết: Ranieri là HLV thành công nhất trong lịch sử của đội bóng. Đó là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, tại giải bóng đá nội địa, Leicester City đang gặp nguy hiểm nên ban lãnh đạo bất đắc dĩ phải thay đổi HLV trưởng. Mặc dù rất đau buồn nhưng chúng tôi nghĩ điều này cần thiết vào thời điểm hiện tại. Nhiệt huyết, sự hấp dẫn và uy tín của ông ấy đã giúp đội bóng chuyển đổi thái độ của khán giả cũng như phát triển vị thế của chúng tôi ở tầm thế giới. Chúng tôi không bao giờ quên ơn của Ranieri về những gì ông ấy đã giúp chúng tôi đạt được thành công.

Có thể khẳng định, sự thành công của Leicester City ở mùa bóng trước nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và tinh thần đồng đội cao. Tiếc là, ở mùa bóng hiện tại, những giá trị này không còn, nhất là ở những cầu thủ chủ chốt như Jamie Vardy và Riyad Mahrez. Tuy bị sa thải nhưng những gì Ranieri mang lại cho Leicester City được giới chuyên môn nhìn nhận tích cực. Gary Lineker, cựu tiền đạo Leicester City và đội tuyển Anh, chia sẻ: Sau những gì Claudio Ranieri mang đến Leicester City, sa thải ông ấy vào thời điểm này là quyết định không thể giải thích, không thể tha thứ và buồn đến nao lòng.

Nhà đương kim vô địch chỉ còn 13 trận đấu để có thể quyết định số phận của mình. Một thay đổi ở vị trí đầu tàu hy vọng sẽ giúp họ không trở thành đội đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh xuống hạng ở mùa bóng ngay sau khi vô địch. 

THIỆN NGA

Tin cùng chuyên mục