Lê Tú Chinh giành HCV 200m và lập kỷ lục SEA Games

Chân chạy số 1 tại cự ly ngắn của chúng ta tiếp tục thành công, giành HCV nội dung 200m tại SEA Games năm nay.

Tú Chinh (trái) đoạt HCV 200m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tú Chinh (trái) đoạt HCV 200m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tối 23-8, ở lượt chạy chung kết 200m nữ tại sân đấu chính của môn điền kinh SEA Games 29-2017, Lê Tú Chinh tiếp tục là điểm sáng nhất của đội tuyển Việt Nam.
Tú Chinh bước vào đường chạy 200m với sự tự tin sau khi đã có HCV 100m ở ngày trước. Ngay khi súng lệnh phát ra, Tú Chinh là người dẫn đầu suốt quãng đường chạy. Cô đã về đích đầu tiên với thành tích 23”32. Thành tích trên được BTC môn điền kinh công nhận là KL mới nội dung tại SEA Games.
Lê Tú Chinh giành HCV 200m và lập kỷ lục SEA Games ảnh 1 Lê Tú Chinh vô địch cùng lúc 2 cự ly 100m, 200m tại SEA Games 29. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Sau cựu tuyển thủ Vũ Thị Hương, bây giờ điền kinh nữ Việt Nam mới có người thứ 2 là Lê Tú Chinh vô địch cùng lúc 2 cự ly 100m, 200m tại SEA Games. Tú Chinh đang là VĐV thuộc thể thao TPHCM. 
Cùng trong tối chung kết, 2 tuyển thủ Dương Văn Thái và Vũ Thị Ly đã vô địch cự ly 800m nam, nữ. Dương Văn Thái về nhất với thành tích 1’48”97 còn Vũ Thị Ly đạt kết quả 2’07”11. Cùng ở đường chạy 800m nữ, chúng ta có Khuất Phương Anh đoạt HCB (2’09”05).
Lê Tú Chinh giành HCV 200m và lập kỷ lục SEA Games ảnh 2 Dương Văn Thái đoạt HCV 800m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Lê Tú Chinh giành HCV 200m và lập kỷ lục SEA Games ảnh 3 Vũ Thị Ly (số 632) trên đường chạy 800m nữ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Trong nội dung đi bộ 10km nữ, VĐV Phan Thị Bích Hà chỉ đoạt HCB (52”27’78) do thua đối thủ chủ nhà Malaysia là Elena Gohling Yin (52’21”50). Trước đó, trong thi đấu đi bộ 20km nam, Võ Xuân Vĩnh và Nguyễn Thành Ngưng của chúng ta đều không có kết quả huy chương. 

Tin cùng chuyên mục