Giải cờ vua quốc tế Aeroflot mở rộng lần 10-2011

Lê Quang Liêm hòa cựu vô địch châu Âu

Kỳ thủ Lê Quang Liêm (đi hậu, elo 2664, hạng 79 thế giới) đã cầm hòa với nhà cựu vô địch châu Âu Evgeny Tomashevsky (Nga, sinh năm 1987, elo 2695) ở ván thứ 5 (sau 42 nước cờ) tại bảng A giải cờ vua quốc tế Aeroflot mở rộng lần 10-2011 đang diễn ra tại thủ đô Moscow (Nga).
Lê Quang Liêm hòa cựu vô địch châu Âu

Kỳ thủ Lê Quang Liêm (đi hậu, elo 2664, hạng 79 thế giới) đã cầm hòa với nhà cựu vô địch châu Âu Evgeny Tomashevsky (Nga, sinh năm 1987, elo 2695) ở ván thứ 5 (sau 42 nước cờ) tại bảng A giải cờ vua quốc tế Aeroflot mở rộng lần 10-2011 đang diễn ra tại thủ đô Moscow (Nga).

Lê Quang Liêm (phải) thủ hòa cựu vô địch châu Âu Evgeny Tomashevsky.

Lê Quang Liêm (phải) thủ hòa cựu vô địch châu Âu Evgeny Tomashevsky.

Giành 4 ván thắng liên tục và 1 ván hòa, Lê Quang Liêm tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng (kể từ ván đấu thứ 2). Bám theo Liêm có 4 kỳ thủ đạt 4 điểm và 8 kỳ thủ 3,5 điểm.

Ván thứ 6, Quang Liêm (đi tiên) đối mặt với Rustam Kasimdzhanov (Uzbekistan, sinh năm 1979, 2681, hạng 55 thế giới). Đây cũng là đối thủ nặng ký vì Rustam từng vô địch World Cup 2004. Tại Asian Games 16 ở Quảng Châu vừa qua, Rustam đã thắng Quang Liêm ở nội dung cờ nhanh, đoạt HCV còn Quang Liêm nhận HCB. Liệu lần tái ngộ này Quang Liêm có đòi lại được món nợ vừa qua? 

TRÚC QUỲNH

Tin cùng chuyên mục