Laver Cup 2018: Anderson sợ mất lợi thế sân nhà, vì đối thủ có Djokovic, Federer

Kevin Anderson vừa bày tỏ sự lo ngại rằng, đội tuyển Thế giới sẽ mất lợi thế sân bãi, khán giả, khi tuyển Châu Âu có Roger Federer và Novak Djokovic. Tuyển Phần còn lại của Thế giới có 2 thành viên người Mỹ, đội trưởng và đội phó cũng là anh em nhà McEnroe, nên việc thi đấu ở Chicago xem như là ở sân nhà của họ.
Anderson (phải) và Zverev, một thành viên của Tuyển châu Âu
Anderson (phải) và Zverev, một thành viên của Tuyển châu Âu

Anderson (tay vợt số 1 của làng quần vợt Lục địa đen, thành viên duy nhất của châu Phi góp mặt trong đội hình tuyển Thế giới) đã thể hiện sự “lo ngại” rất dễ thương của mình: “Sẽ là rất thú vị khi góp mặt trong đội hình của tuyển Thế giới ở Chicago này. Chúng tôi có rất nhiều chàng trai người Mỹ trong đội hình, vì thế, hy vọng chúng tôi sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ. Nhưng mà, chúng tôi cũng phải chống lại sự hâm mộ dành cho Federer và Djokovic. Tôi chắc chắn, họ cũng nhận được nhiều sự ủng hộ ở đây. Nói chung, bầu không khí sẽ là rất ồn ào và kinh khủng!”.

Anderson là tay vợt Lục địa đen duy nhất hiện diện ở Laver Cup năm nay. Anh cũng là tay vợt châu Phi đầu tiên xuất hiện ở giải đấu đồng đội vinh danh huyền thoại Rod Laver do Federer và Tony Godsick khởi xướng. Anderson là người Nam Phi, sinh ra ở thành phố Johannesburg, hiện đang xếp hạng 9 thế giới và là đại biểu châu Phi thứ 2 có mặt trong tốp 100, bên cạnh Malek Jaziri của Tunisia.

Laver Cup 2018: Anderson sợ mất lợi thế sân nhà, vì đối thủ có Djokovic, Federer ảnh 1 Anderson là tay vợt châu Phi đầu tiên góp mặt ở Laver Cup
Anderson cảm thấy rất xúc động khi được góp mặt ở Laver Cup, nhất là khi giải diễn ra ở Chicago, nơi anh có rất nhiều người thân và họ hàng: “Sẽ là rất thú vị. Đa phần vì giải đấu diễn ra ở Chicago, nơi tôi xem là quê nhà thứ 2 của mình. Hãy nhìn vào giải đấu hồi năm ngoái ở Praha (CH Séc). Tôi nghĩ, các tay vợt thật sự yêu thích giải đấu này. Đây sẽ là dịp cuối tuần đầy phấn khích và tôi cũng mong chờ một tuần lễ cực lớn, cực hấp dẫn”.
Laver Cup 2018: Anderson sợ mất lợi thế sân nhà, vì đối thủ có Djokovic, Federer ảnh 2 Anderson đang chơi với 2 đứa cháu họ ở Chicago
Anderson cho biết thêm: “Ở giải năm ngoái, tuyển Thế giới của chúng tôi vẫn còn cơ hội giành chiến thắng cho đến tận trận cuối. Giải năm nay sẽ là một thách thức đầy khó khăn. Tuyển Châu Âu có nhiều tay vợt đẳng cấp nhưng chúng tôi cũng có những tay vợt lợi hại khủng khiếp. Và việc được sát cánh cùng nhau thật là dễ thương. Trong cả năm trời, chúng tôi luôn phải đối đầu với nhau, còn giờ đây, thi đấu với nhau như là một đội thống nhất. Chúng tôi sẽ thể hiện những màn trình diễn quần vợt thật tuyệt vời”.
+ Các hình ảnh mới cập nhật về Laver Cup 2018
Laver Cup 2018: Anderson sợ mất lợi thế sân nhà, vì đối thủ có Djokovic, Federer ảnh 3 Djokovic khoe ảnh chụp trên máy bay với Zverev và Goffin
Laver Cup 2018: Anderson sợ mất lợi thế sân nhà, vì đối thủ có Djokovic, Federer ảnh 4 Federer nghiêm túc trên sân tập
Laver Cup 2018: Anderson sợ mất lợi thế sân nhà, vì đối thủ có Djokovic, Federer ảnh 5 Federer và Zverev
Laver Cup 2018: Anderson sợ mất lợi thế sân nhà, vì đối thủ có Djokovic, Federer ảnh 6 Zverev trao đổi với Federer trong quãng nghỉ giữa buổi tập
Laver Cup 2018: Anderson sợ mất lợi thế sân nhà, vì đối thủ có Djokovic, Federer ảnh 7 Zverev tập nhảy dây
Laver Cup 2018: Anderson sợ mất lợi thế sân nhà, vì đối thủ có Djokovic, Federer ảnh 8 Huyền thoại Rod Laver ở phi trường Chicago





Tin cùng chuyên mục