Kỷ lục mới trong việc đạp xe xuyên Âu-Á

Kỷ lục mới trong việc đạp xe xuyên Âu-Á ảnh 1

Zef Jégard, người Pháp 68 tuổi (ảnh), đã đến Vladivostok (Nga) bằng xe đạp. Ông đã đạp xe suốt quãng đường dài gần 14.000 km bắt đầu từ Brest (miền Tây nước Pháp) hôm 1-5.

Chính xác, ông đã đi được 13.850 km trong vòng 65 ngày, 22 giờ và 40 phút với vận tốc 200km/ngày. Theo ông Jégard, đây là kỷ lục thế giới mới trong lĩnh vực đạp xe xuyên Âu-Á và ông đã đề nghị ghi kỷ lục này vào sách Guiness.

Khi được hỏi về những khó khăn trên đường đi, ông Jégard cho biết khókhăn chủ yếu tập trung ở những chặng cuối, khi đi trên các đại lộ ở Nga.

Cực nhất là ở “đại lộ Tình yêu nổi tiếng” vì nơi đây người ta đang cho làm lại đường.

                           L.V (Theo AP)

Tin cùng chuyên mục