Ký hợp đồng tài trợ Giải thưởng cho Đội tuyển U23 Quốc gia và Đội tuyển nữ Quốc gia tham dự Sea Games 25

Sáng 26-11, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Công ty Cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) đã ký kết hợp đồng và công bố tài trợ giải thưởng cho Đội tuyển U23 Quốc gia và Đội tuyển nữ Quốc gia tham dự Sea Games 25 tại Lào.

Theo đó, AVG đã trao 1 tỷ đồng cho Đội tuyển U23 Quốc gia và 500 triệu đồng cho Đội tuyển nữ Quốc gia. Ngoài ra, AVG cũng khẳng định sẽ thưởng Đội tuyển U23 Quốc gia 200.000 USD (nếu đoạt Huy chương Vàng) và 100.000 USD (nếu đoạt Huy chương Bạc); Đội tuyển nữ Quốc gia sẽ được thưởng 2 tỷ đồng (nếu đoạt Huy chương Vàng) và 1 tỷ đồng (nếu đoạt Huy chương Bạc) tại Sea Games 25. Huấn luyện viên trưởng hai đội tuyển đều khẳng định quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại Sea Games 25.

Môn bóng đá nam tại SEA Games 25, Đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng A cùng Thái Lan, Malaysia, Đông Timor và Campuchia. Theo lịch, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận đầu tiên (ngày 2-12), tiếp đó lần lượt thi đấu với Đông Timor (4-12), Malaysia (6-12) và Campuchia (ngày 11-12).

Trong khi đó, môn bóng đá nữ do chỉ có 5 đội tuyển đăng ký tham dự nên các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu chung kết để phân định chức Vô địch. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các Đội tuyển: Malaysia (6-12), Myanmar (8-12), Thái Lan (11-12) và Đội tuyển chủ nhà Lào (13-12)./.

Nam Anh

Tin cùng chuyên mục