Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt vé tham dự Olympic 2020

Không thể giành quyền tham dự đợt bơi chung kết cự ly 800m tự do nam (Giải Vô địch thế giới 2019), tuy nhiên, trưa 23-7, kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng đã trở thành VĐV đầu tiên của thể thao Việt Nam đoạt suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020 sau khi vượt qua chuẩn A (thành tích 7 phút 52 giây 74).

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành suất tham dự Olympic 2020 ở cự ly 800m tự do nam.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành suất tham dự Olympic 2020 ở cự ly 800m tự do nam.

Trái ngược với màn trình diễn chưa thực sự ấn tượng của nữ đồng nghiệp Nguyễn Thị Ánh Viên, chàng trai trẻ Nguyễn Huy Hoàng đã tạo nên cơn sốt mới cho thể thao Việt Nam khi trở thành VĐV đầu tiên điền tên mình vào danh sách những VĐV tham dự Olympic 2020 vào năm tới.

Huy Hoàng mặc dù chỉ về đích ở vị trí thứ 15 ở vòng loại cự ly 800 tự do nam, không thể lọt vào tốp 8 VĐV sẽ thi đấu chung kết vào tối nay 23-7, nhưng thông số 7 phút 52 giây 74 của Hoàng đã vượt qua chuẩn A của cự ly này (7 phút 54 giây 31) để góp mặt ở cuộc tranh tài diễn ra tại Tokyo vào năm sau.

Điều đáng nói là nếu so sánh giữa các kình ngư châu Á tham dự cự ly 800m tự do nam, Huy Hoàng vẫn xếp thứ nhì, sau Sun Yang (Trung Quốc, xếp hạng 8 vòng loại). Đây cũng chính là 2 VĐV từng đau tranh quyết liệt với nhau ở đường đua xanh của Asiad 2018.

Đây thật ra chưa phải là thành tích tốt nhất của Huy Hoàng, bởi lẽ ở Olympic trẻ 2018 diễn ra tại Argentina cuối năm ngoái, chàng trai 19 tuổi người Quảng Bình thậm chí còn đạt thông số 7 phút 50 giây 20 để giành được tấm HCV ngoạn mục. Nhưng ở thời điểm đó, FINA (Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới) chưa tính chuẩn cho VĐV dự Olympic 2020, mà chỉ bắt đầu xét ở hệ thống giải chính quy từ tháng 3-2019, nên phải đợi đến thời điểm này, Huy Hoàng mới cụ thể hoá được giấc mơ lần đầu tiên góp mặt ở sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Được biết, Huy Hoàng đăng ký thi đấu ở 3 nội dung tại Giải Vô địch thế giới 2019 (đang diễn ra tại Hàn Quốc), nhưng vì cự ly 200m bướm diễn ra quá gần với cự ly 800m tự do nên anh đã chọn cự ly sở trường của mình để tham dự. Ngày 27-7, Huy Hoàng sẽ tiếp tục thi đấu cự ly 1.500m và đặt niềm tin sẽ tiếp tục vượt qua chuẩn A (15 phút 00 giây 99). Thông số gần nhất mà Hoàng đạt được là 15 phút 01 giây 63 ở Asiad 2018.

Tin cùng chuyên mục