Kiatisuk từ chức: Phù hợp bóng đá Thái Lan hiện tại

Chỉ sau 1 tháng ký hợp đồng mới với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Kiatisuk Senamuang đã quyết định từ chức huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Thái Lan trước những áp lực thay đổi cũng như mong muốn "nhảy vọt" lên tầm châu Á của FAT. Đây được xem như là sự kiện gây sốc nhất của thể thao Thái Lan đầu năm 2017 cũng như tạo điểm xuất phát mới của FAT giai đoạn mới.

Chỉ sau 1 tháng ký hợp đồng mới với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Kiatisuk Senamuang đã quyết định từ chức huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Thái Lan trước những áp lực thay đổi cũng như mong muốn "nhảy vọt" lên tầm châu Á của FAT. Đây được xem như là sự kiện gây sốc nhất của thể thao Thái Lan đầu năm 2017 cũng như tạo điểm xuất phát mới của FAT giai đoạn mới.

Kiatisuk Senamuang luôn là huyền thoại của bóng đá Thái Lan

Từ năm 2013 khi được chỉ định làm HLV trưởng đội U.23 Thái Lan cũng như đảm nhiệm ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia, Kiatisuk trung thành với triết lý bóng đá của mình cũng như xây dựng được ê-kíp làm việc hiệu quả từ trưởng đoàn, ban huấn luyện đến cầu thủ. Quyết định mang bộ khung chính đội U.23 vừa đăng quang SEA Games 2013 sang dự giải giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia ở Trung Quốc vào năm 2014 gây nhiều tranh cãi nhưng chứng tỏ tầm nhìn chiến lược của "Zico Thái".

Chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Trung Quốc đã là "chứng chỉ" giá trị hơn cả AFC Pro License đối với người hâm mộ Thái Lan. Được sự ủng hộ tuyệt đối của Chủ tịch FAT Worawi Makudi thời điểm đó, vai trò "kiến trúc sư trưởng" của Kiatisuk càng được phát huy mạnh mẽ. Không chỉ mang về thành công ở hầu hết các giải mà Thái Lan tham gia, từ việc đưa tuyển quốc gia lọt vào Vòng cuối cùng Vòng loại FIFA World Cup 2018 khu vực châu Á đến giải King Cup đầy thử thách với 3 đội Trung Á kèo trên, Kiatisuk còn mang đến nhiều đổi mới cho bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan.

“Zico Thái” đã hình thành một đội 7-10 người giữ những vai trò quan trọng khác nhau để hỗ trợ ông. Đây là mô hình mà một số CLB Thái Lan cũng đã áp dụng kể cả khi ký hợp đồng với HLV nước ngoài. Tích cực xây dựng hình ảnh thi đấu đẹp, thân thiện với người hâm mộ và truyền thông, đã khiến thành viên đội tuyển quốc gia không chỉ tăng thu nhập từ tiền thưởng của FAT mà còn từ hợp đồng quảng cáo tập thể hay cá nhân. Tính hiệu quả của những hợp đồng này là thước đo sự yêu mến của người hâm mộ đối với đội tuyển quốc gia. Đó cũng là sự ràng buộc “vô hình” về trách nhiệm đối với các tuyển thủ quốc gia khi thi đấu cũng như sinh hoạt đời thường.

Dù bóng đá Thái Lan đã tiệm cận tầm châu lục, nhưng sau 2 trận đại bại của đội nhà trước Saudi Arabia và Nhật Bản, đương kim Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang quyết định chọn một “thợ săn” thông thạo đường đến Vòng chung kết World Cup hơn là người “vừa đi vừa dò đường” dẫu đó là thần tượng của fan Thái.

THIỆN NGA

Tin cùng chuyên mục