Khánh Hòa: Sức mạnh của nội và ngoại binh

Tân binh Khánh Hòa tiếp tục chứng tỏ sự ngổ ngáo như đội bóng tiền thân của họ bằng việc thẳng tiến vào tốp 4 V-League mùa này. Ngoài sự mát tay của HLV Võ Đình Tân thành công của đội bóng phố biển còn đến từ sự hiệu quả của ngoại binh Iheruome Uche và tiền vệ trẻ Nguyễn Hoàng Quốc Chí.

Tân binh Khánh Hòa tiếp tục chứng tỏ sự ngổ ngáo như đội bóng tiền thân của họ bằng việc thẳng tiến vào tốp 4 V-League mùa này. Ngoài sự mát tay của HLV Võ Đình Tân thành công của đội bóng phố biển còn đến từ sự hiệu quả của ngoại binh Iheruome Uche và tiền vệ trẻ Nguyễn Hoàng Quốc Chí.

Quốc Chí là cầu thủ trẻ mới 23 tuổi và mới chỉ khoác áo S.Khánh Hòa. Mặc dù sở hữu thể hình “thấp bé nhẹ cân” (cao 1,69m; nặng 60kg) nhưng bù lại tiền vệ này có tốc độ khá tốt cũng nhãn quan chiến thuật nhạy bén.

Ở trận đấu mới nhất Quốc Chí thể hiện khả năng “đánh hơi” tài tình khi thoát đi mạnh mẽ và tận dụng pha phòng thủ lúng túng của tuyển thủ U.23 quốc gia Phạm Mạnh Hùng (SLNA) để ghi bàn mang về chiến thắng ngoạn mục cho S.Khánh Hòa trong chuyến làm khách tới sân Vinh.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp cầu thủ mang áo số 13 này ghi bàn quyết định đem về chiến thắng cho đội nhà sau khi "nổ súng" vào lưới QNK Quảng Nam ở vòng đấu thứ 17, giúp S.Khánh Hòa bỏ túi chiến thắng 1-0 tại Nha Trang.

Ngoài 2 bàn thắng trên, Quốc Chí còn có thêm 3 bàn nữa vào lưới HA.GL, XSKT Cần Thơ và Than QN. Đóng góp của tiền vệ này không bằng Uche (hiện ghi được 11 bàn) nhưng 2 pha lập công gần nhất của anh đã trực tiếp mang về 6 điểm cho S.Khánh Hòa, qua đó đưa đội này gia nhập tốp 4 đội dẫn đầu V-League.

Vì vậy nhiều người nói vui rằng công thần của đội bóng phố biển mùa này không chỉ có “Chê” (Uche) mà còn có Chí!

Tiền vệ trẻ Quốc Chí(giữa) cố vượt qua sự truy cản của các hậu vệ Đồng Tháp. Ảnh: D..Phương


TRUNG TÍN

In trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangIn trangIn trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangVề đầu trang

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục