Khai mạc World Games lần thứ 10

Ngày 20-7 theo giờ địa phương, Lễ khai mạc World Games lần thứ 10 năm 2017 đã diễn ra trên sân vận động thành phố Wroclaw (Ba Lan). 
 Lễ khai mạc World Games lần thứ 10 diễn ra trên sân vận động thành phố Wroclaw
Lễ khai mạc World Games lần thứ 10 diễn ra trên sân vận động thành phố Wroclaw
Lễ khai mạc gây ấn tượng sâu sắc với những màn trình diễn hoành tráng trước 40.000 khán giả.
Đại hội lần này thu hút 3.250 VĐV của 111 quốc gia và vùng lãnh thổ để tranh chấp 218 bộ huy chương của 31 môn thể thao (27 môn thi đấu chính thức và 4 môn thi đấu biểu diễn) trong 10 ngày.
World Games là sân chơi của nhiều môn thể thao được The International World Games Association tổ chức 4 năm/lần dưới sự bảo trợ của Ủy ban Olympic Quốc tế. Các VĐV xuất sắc của nhiều môn thể thao (kick boxing, Muay Thai, bowling, lặn, sumo, khiêu vũ thể thao, billiards, thể hình, petanque…) chưa hiện diện tại Olympic Games sẽ có cơ hội thi tài ở đấu trường này.
Và từ World Games, một số môn đã được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Olympic Games như: cầu lông, 3 môn phối hợp, taekwondo (từ năm 2000), rugby (2016), karatedo, bóng mềm… Có thể nói, World Games là bước đệm để tiến vào Olympic Games.  
Chủ nhà Ba Lan tham gia với lực lượng đông nhất (218 VĐV), tiếp theo là Pháp (193), Ý (167), Nga và Đức (139), Mỹ (125)… Nội dung, số lượng VĐV từng nước được dự World Games do International World Games Association phối hợp với các Liên đoàn thể thao quốc tế lựa chọn.
Việt Nam góp mặt ở World Games 2017 với số lượng khiêm tốn, gồm có: Nguyễn Thành Lộc thi đấu lặn 100m nam từ ngày 21 đến 22-7; Trần Quyết Chiến (hạng 14 thế giới) thi billiards carom 3 băng từ ngày 26 đến 30-7; Đào Lê Thu Trang, Đào Thị Như Quỳnh thi jujitsu từ ngày 28 và 29-7; Võ Văn Đài (hạng 63,5kg nam) và Bùi Yến Ly (hạng 51kg nữ) thi đấu Muay Thai từ ngày 28 đến 30-7.
Năm nay, môn billiards carom 3 băng quy tụ 16 tay cơ, trong đó có các danh thủ như: Daniel Sanchez (Tây Ban Nha, hạng 1 thế giới), Dick Jaspers (Hà Lan, hạng 2 thế giới), Marco Zanetti (Ý, hạng 3 thế giới), Sameh Sidhom (Ai Cập, hạng 11 thế giới)…

Tin cùng chuyên mục