Kết thúc Olympiad cờ vua lần thứ 40-2012: Nam Việt Nam xếp hạng 7/150

Các kỳ thủ Việt Nam đã thi đấu thành công khi đội nam Việt Nam xếp hạng 7/150 và đội nữ đứng thứ 25/127 tại Olympiad cờ vua lần thứ 40-2012 vừa kết thúc ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày 9-9.
Kết thúc Olympiad cờ vua lần thứ 40-2012: Nam Việt Nam xếp hạng 7/150

Các kỳ thủ Việt Nam đã thi đấu thành công khi đội nam Việt Nam xếp hạng 7/150 và đội nữ đứng thứ 25/127 tại Olympiad cờ vua lần thứ 40-2012 vừa kết thúc ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày 9-9.

Ở vòng đấu cuối cùng (vòng 11), đội nam Việt Nam (đi tiên) đã đánh bại Uzbekistan với điểm số 3-1: Lê Quang Liêm 2693 và Nguyễn Văn Huy 2506 lần lượt chia điểm với Kasimdzhanov Rustam 2684 và Dzhumaev Marat 2499; Nguyễn Đức Hòa  2505 và Đào Thiên Hải 2518 vượt qua Kvon Andrey 2492 và Khamrakulov Djurabek 2454. Thắng 6 trận, hòa 4 và bại 1, đội nam Việt Nam được 16 điểm, xếp hạng 7/150. Về cá nhân, Quang Liêm đứng hạng 5 bàn 1 với 10 trận bất bại.

Kết thúc Olympiad cờ vua lần thứ 40-2012: Nam Việt Nam xếp hạng 7/150 ảnh 1

Đội nam Việt Nam (phải) trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1

Ở giải nữ, Việt Nam (đi hậu) cũng kịp giành trận thắng trước nữ Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ với điểm số 4-0: Nguyễn Thị Mai Hưng 2212, Lê Kiều Thiên Kim 2226, Hoàng Thị Như Ý 2228, Phạm Bích Ngọc 2172 đều vượt qua đối thủ dưới cơ Sop Selen 1993, Arig Busra 1864, Patel Yesim 1845, Ozturk Hilal 1806. Thắng 6 trận, hòa 1 bại 4, nữ Việt Nam được 13 điểm, xếp hạng 25/127. Bên cạnh đó, Mai Hưng và Như Ý lần lượt xếp hạng 17 bàn 2 và bàn 4.

Đội Armenia (19 điểm, hơn Nga hệ số phụ) đứng đầu giải nam, Ucraina (18 điểm) hạng ba. Đội Nga (19 điểm, hơn Trung Quốc hệ số phụ) xếp hạng nhất giải nữ, Ucraina cũng đứng thứ ba với 18 điểm. Na Uy sẽ là địa điểm tranh tài Olympic cờ vua lần thứ 41-2014.

Theo ông Lâm Minh Châu - HLV đội tuyển cờ vua quốc gia, đây là giải đấu thành công của cả đội nam lẫn đội nữ. Gặp một chút thuận lợi trong bốc thăm, đội nam Việt Nam (hạt giống 27) chỉ thua 1 và thắng 6 trận, trong đó có chiến thắng trước đội Anh (hạt giống số 11). Lê Quang Liêm đã làm tròn nhiệm vụ đầu tàu ở bàn 1, được cộng thêm 14 điểm elo và sẽ trở lại Top 2700. Đội nữ (hạt giống 28) thi đấu tốt giai đoạn đầu, và đã bất ngờ vượt qua đội Mỹ (hạt giống số 5), tuy nhiên do gặp phải đối thủ quá mạnh ở giai đoạn cuối nên chỉ về đích ở hạng 26.

Nhìn chung, cả 2 đội Việt Nam đều thi đấu gắn bó và đạt kết quả tốt. “Thành tích cao nhất của Việt Nam trước đây là hạng 9 đồng đội nam tại Dresden (Đức) năm 2008 và hạng 11 nữ tại Bled, Slovenia năm 2002, đó cũng là năm mà đại kiện tướng quốc tế Hoàng Thanh Trang đạt thành tích cá nhân nữ cao nhất với chiếc HCV bàn 1”, HLV Minh Châu cho biết thêm.

Từ nay đến cuối năm không còn các giải quốc tế quan trọng nữa nên các kỳ thủ Việt Nam sẽ thi đấu theo kế hoạch cá nhân (các giải mời hoặc khoác áo CLB nước ngoài). Riêng Quang Liêm sẽ phải bảo vệ ngôi vô địch SPICE Cup vào giữa tháng 10 tại Texas, Mỹ. Và đến tháng 11, anh sẽ tham dự Festival Cap’dAgde (2 năm tổ chức 1 lần).

Đây là giải mời, thi đấu 2 nội dung: cờ nhanh và cờ chớp nhoáng. Năm 2010, Quang Liêm đã giành được HCĐ cờ nhanh.

TRÚC QUỲNH

Tin cùng chuyên mục