Kết thúc Giải vô địch cờ vua chớp nhoáng toàn quốc 2013: Thảo Nguyên bảo vệ thành công ngôi vô địch

Sau 2 ngày thi đấu (13 ván) tại Khách sạn Đệ Nhất, Tân Bình, TPHCM, giải đã khép lại vào trưa ngày 2-5. Sau khi mất ngôi vô địch cờ nhanh, nữ kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch cờ chớp nhoáng với 10,5 điểm. Tuy cùng 10,5 điểm, nhưng kém hệ số phụ, vô địch U20 châu Á 2013 Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) xếp hạng nhì, hạng ba là Hoàng Thị Như Ý (Bắc Giang) và Lê Thanh Tú (Hà Nội). Ở giải nam, Nguyễn Văn Huy (Hà Nội, 11 điểm), đoạt HCV một cách xứng đáng (vượt qua cả Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn), đây cũng là lần đầu tiên kỳ thủ này đoạt ngôi vô địch cờ chớp nhoáng quốc gia. Nhà vô địch cờ nhanh quốc gia 2013 Lê Quang Liêm (TPHCM) dù rất nỗ lực trong ngày thi đấu cuối nhưng kém hệ số phụ nên chỉ giành HCB, Lê Tuấn Minh (Hà Nội) và Từ Hoàng Thông (TPHCM) nhận HCĐ.
Kết thúc Giải vô địch cờ vua chớp nhoáng toàn quốc 2013: Thảo Nguyên bảo vệ thành công ngôi vô địch

Sau 2 ngày thi đấu (13 ván) tại Khách sạn Đệ Nhất, Tân Bình, TPHCM, giải đã khép lại vào trưa ngày 2-5. Sau khi mất ngôi vô địch cờ nhanh, nữ kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch cờ chớp nhoáng với 10,5 điểm. Tuy cùng 10,5 điểm, nhưng kém hệ số phụ, vô địch U20 châu Á 2013 Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) xếp hạng nhì, hạng ba là Hoàng Thị Như Ý (Bắc Giang) và Lê Thanh Tú (Hà Nội). Ở giải nam, Nguyễn Văn Huy (Hà Nội, 11 điểm), đoạt HCV một cách xứng đáng (vượt qua cả Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn), đây cũng là lần đầu tiên kỳ thủ này đoạt ngôi vô địch cờ chớp nhoáng quốc gia. Nhà vô địch cờ nhanh quốc gia 2013 Lê Quang Liêm (TPHCM) dù rất nỗ lực trong ngày thi đấu cuối nhưng kém hệ số phụ nên chỉ giành HCB, Lê Tuấn Minh (Hà Nội) và Từ Hoàng Thông (TPHCM) nhận HCĐ.

Căn cứ vào thành tích cá nhân 4 kỳ thủ có thứ hạng cao nhất ở một đơn vị, Ban tổ chức đã trao giải đồng đội. Với sự bổ sung của Kim Phụng, Bắc Giang đứng đầu giải nữ cờ chớp nhoáng, Cần Thơ giành HCB, TPHCM và Hà Nội chỉ nhận HCĐ. Hà Nội đứng đầu giải nam, TPHCM hạng nhì, 2 đội Kiên Giang và Đà Nẵng hạng ba. Nam Hà Nội cũng đoạt HCV nội dung cờ vua nhanh, TPHCM giành HCB, Đà Nẵng và Kiên Giang nhận HCĐ. Vị trí quán quân đồng đội nữ cờ vua nhanh thuộc về các cô gái TPHCM, Hà Nội hạng nhì, 2 đội Cần Thơ và Kiên Giang đồng hạng ba.

Với số lượng tham dự đông nhất từ trước đến nay, giải đã diễn ra nhiều ván đấu căng thẳng, song phẳng và kịch tính. Về chuyên môn, nét nổi bật nhất là sự tiến bộ của các kỳ thủ trẻ như: Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Võ Thị Kim Phụng… Sở hữu lực lượng trẻ đồng đều, Bắc Giang đã giành ngôi vô địch đồng đội nữ cờ chớp nhoáng một cách xứng đáng. Riêng lực lượng trẻ TPHCM tuy có tiềm năng nhưng chưa thay thế được các đàn anh mà vẫn còn trông chờ vào mũi nhọn Lê Quang Liêm. Qua sự chuyển đổi lực lượng từ đầu năm nay, các đơn vị mạnh đều có ưu thế riêng.

Sau giải đấu này, các tuyển thủ quốc gia sẽ chuẩn bị tham dự Giải vô địch châu Á tại Philippines từ ngày 17 đến 27-5. Các kỳ thủ trẻ sẽ tập huấn để tham gia giải vô địch trẻ Đông Nam Á ở Thái Lan vào đầu tháng 6 trước khi dự giải trẻ quốc gia vào tháng 7.

TRÚC QUỲNH Sau 2 ngày thi đấu (13 ván) tại Khách sạn Đệ Nhất, Tân Bình, TPHCM, giải đã khép lại vào trưa ngày 2-5. Sau khi mất ngôi vô địch cờ nhanh, nữ kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) đã bảo vệ thành công ngôi vô địch cờ chớp nhoáng với 10,5 điểm. Tuy cùng 10,5 điểm, nhưng kém hệ số phụ, vô địch U20 châu Á 2013 Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) xếp hạng nhì, hạng ba là Hoàng Thị Như Ý (Bắc Giang) và Lê Thanh Tú (Hà Nội). Ở giải nam, Nguyễn Văn Huy (Hà Nội, 11 điểm), đoạt HCV một cách xứng đáng (vượt qua cả Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn), đây cũng là lần đầu tiên kỳ thủ này đoạt ngôi vô địch cờ chớp nhoáng quốc gia. Nhà vô địch cờ nhanh quốc gia 2013 Lê Quang Liêm (TPHCM) dù rất nỗ lực trong ngày thi đấu cuối nhưng kém hệ số phụ nên chỉ giành HCB, Lê Tuấn Minh (Hà Nội) và Từ Hoàng Thông (TPHCM) nhận HCĐ.

Căn cứ vào thành tích cá nhân 4 kỳ thủ có thứ hạng cao nhất ở một đơn vị, Ban tổ chức đã trao giải đồng đội. Với sự bổ sung của Kim Phụng, Bắc Giang đứng đầu giải nữ cờ chớp nhoáng, Cần Thơ giành HCB, TPHCM và Hà Nội chỉ nhận HCĐ. Hà Nội đứng đầu giải nam, TPHCM hạng nhì, 2 đội Kiên Giang và Đà Nẵng hạng ba. Nam Hà Nội cũng đoạt HCV nội dung cờ vua nhanh, TPHCM giành HCB, Đà Nẵng và Kiên Giang nhận HCĐ. Vị trí quán quân đồng đội nữ cờ vua nhanh thuộc về các cô gái TPHCM, Hà Nội hạng nhì, 2 đội Cần Thơ và Kiên Giang đồng hạng ba.

Kết thúc Giải vô địch cờ vua chớp nhoáng toàn quốc 2013: Thảo Nguyên bảo vệ thành công ngôi vô địch ảnh 1

Nữ kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên. Ảnh: H.TH

Với số lượng tham dự đông nhất từ trước đến nay, giải đã diễn ra nhiều ván đấu căng thẳng, song phẳng và kịch tính. Về chuyên môn, nét nổi bật nhất là sự tiến bộ của các kỳ thủ trẻ như: Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Võ Thị Kim Phụng… Sở hữu lực lượng trẻ đồng đều, Bắc Giang đã giành ngôi vô địch đồng đội nữ cờ chớp nhoáng một cách xứng đáng. Riêng lực lượng trẻ TPHCM tuy có tiềm năng nhưng chưa thay thế được các đàn anh mà vẫn còn trông chờ vào mũi nhọn Lê Quang Liêm. Qua sự chuyển đổi lực lượng từ đầu năm nay, các đơn vị mạnh đều có ưu thế riêng.

Sau giải đấu này, các tuyển thủ quốc gia sẽ chuẩn bị tham dự Giải vô địch châu Á tại Philippines từ ngày 17 đến 27-5. Các kỳ thủ trẻ sẽ tập huấn để tham gia giải vô địch trẻ Đông Nam Á ở Thái Lan vào đầu tháng 6 trước khi dự giải trẻ quốc gia vào tháng 7.

TRÚC QUỲNH

Tin cùng chuyên mục