Kết thúc giải thể thao người khuyết tật toàn quốc - Navibank 2011: Hẹn tái ngộ ở Cần Thơ

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao Tân Bình và sân vận động Thống Nhất (TPHCM), giải đã khép lại vào trưa qua (4-7). Trong thời gian trên, cuộc chơi đã lưu lại nhiều hình ảnh rất xúc động về sự nỗ lực vượt qua bản thân mình của những VĐV khuyết tật.
Kết thúc giải thể thao người khuyết tật toàn quốc - Navibank 2011: Hẹn tái ngộ ở Cần Thơ

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao Tân Bình và sân vận động Thống Nhất (TPHCM), giải đã khép lại vào trưa qua (4-7). Trong thời gian trên, cuộc chơi đã lưu lại nhiều hình ảnh rất xúc động về sự nỗ lực vượt qua bản thân mình của những VĐV khuyết tật. 

Đó là hình ảnh của những con người kém may mắn nhưng vẫn không đầu hàng số phận, lạc quan, bền chí vươn lên để hòa nhập vào cộng đồng. Vợ chồng anh Lê Xuân Phi và chị Hồ Thị Lành (Quảng Trị, giành tổng cộng 2HCV, 3HCB điền kinh) bế đứa con 6 tháng tuổi sau khi rời khu thi đấu điền kinh hoặc VĐV Hoàng Thị Hồng Thảo đang mang thai 5 tháng vẫn tham gia tranh tài và giành 2 ngôi vô địch môn cầu lông…

Các VĐV khuyết tật đã nỗ lực hết mình để cùng tạo nên một sân chơi đầy ý nghĩa. Ảnh: Hoàng Hùng

Các VĐV khuyết tật đã nỗ lực hết mình để cùng tạo nên một sân chơi đầy ý nghĩa. Ảnh: Hoàng Hùng

Không chỉ thế, sân sân chơi này còn là dịp mở rộng quan hệ bạn bè. Sau khi ghi lại mấy tấm hình các đồng đội mình lên nhận huy chương, VĐV Nguyễn Thị Hương Giang (đội cờ vua Hà Nội) đã vui vẻ bày tỏ: “Đi đứng khó khăn nên được tham gia giải thi đấu lần này còn là cơ hội để em được tham quan TPHCM. Ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên rất tốt, chăm lo cho tụi em từng phần bánh, từng chai nước... Thi đấu xong, mấy chị em lại ra căn-tin ngồi uống nước và cùng nhau trò chuyện. Nhờ vậy mà em đã có thêm những người bạn ở tỉnh này, tỉnh nọ. Mai đây, khi trở về Hà Nội, những kỷ niệm đẹp này vẫn còn lưu lại trong lòng em”.

Bên cạnh đó, giải cũng xuất hiện hình ảnh những tình nguyện viên đẩy xe lăn cho VĐV đi thi đấu hoặc Ban Trọng tài môn cử tạ trích một phần tiền bồi dưỡng chấm thi để tặng thưởng cho VĐV Nguyễn Thị Hồng (TPHCM, phá kỷ lục Pargames 5). Những công việc tuy rất đỗi bình thường và số tiền dù không nhiều nhưng sao rất ấm áp tình người!

Tham gia với lực lượng hùng hậu nhất, đoàn chủ nhà TPHCM giành ngôi vô địch toàn đoàn với số huy chương áp đảo 283 HCV, 223 HCB, 158 HCĐ cùng 2 giải VĐV xuất sắc nhất toàn giải và 4 giải VĐV xuất sắc nhất từng môn. Đoàn Hà Nội xếp hạng nhì với 128 HCV, 74 HCB, 43 HCĐ cùng 3 giải VĐV xuất sắc nhất từng môn. Dù số lượng tham gia chỉ bằng phân nửa năm trước nhưng Quảng Trị vẫn giữ vững vị trí thứ ba với 33 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ. 25 tỉnh, thành còn lại đều có VĐV giành được huy chương, trong đó Trà Vinh chỉ cử 1 VĐV góp mặt nhưng vẫn đoạt HCV và xô ngã kỷ lục quốc gia hạng 56kg. Tuy nhiên, dù không giành được huy chương nhưng tất cả các VĐV tham gia dự lần này đều là những người chiến thắng.

Tối qua (4-7), trong lễ bế mạc, 2 VĐV xuất sắc nhất toàn giải được thưởng 10 triệu đồng/người; 7 VĐV xuất sắc từng môn thi được thưởng 3 triệu đồng/người từ Ban tổ chức giải và nhà tài trợ. Tất cả các đoàn đã lưu luyến chia tay nhau sau gần 1 tuần họp mặt và hẹn tái ngộ ở giải năm tới dự kiến tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

- VĐV xuất sắc nhất toàn giải: Nguyễn Thị Thanh Thảo (nữ, TPHCM) - điền kinh - hạng thương tật T53 (5 HCV, phá 3 kỷ lục Paragames) và Võ Thanh Tùng (nam, TPHCM) - bơi lội - hạng thương tật S5 (4 HCV, phá 2 kỷ lục Paragames).

- VĐV xuất sắc các môn: 1. Nguyễn Thị Hồng, TPHCM - cử tạ (HCV, phá kỷ lục Paragames 5 hạng 40kg thành tích 85kg); 2. Đào Lệ Xuân, TPHCM - cờ vua (2 HCV nữ cờ khiếm thị); 3. Huỳnh Công Sơn, TPHCM - quần vợt (1 HCV đơn, 1 HCV đôi); 4. Việt Thị Kim Vân, TPHCM - bóng bàn, hạng thương tật TT10 (6 HCV: 2 đơn, 4 đôi và đồng đội); 5. Phạm Hồng Tuấn, Hà Nội - cầu lông - hạng thương tật đứng cao (4 HCV: đơn nam, đôi nam, đôi nam-nữ và đồng đội); 6. Nguyễn Văn Hồng, Hà Nội - điền kinh - hạng thương tật T13 (5 HCV: 3 cá nhân và 2 tiếp sức); 7. Nguyễn Văn Cường, Hà Nội - bơi lội - hạng thương tật S12 (5 HCV: 3 cá nhân và 2 tiếp sức).

TRÚC QUỲNH

Tin cùng chuyên mục