Kết thúc giải cờ vua Aeroflot mở rộng 2013: Quang Liêm xếp hạng 10 vòng chung kết cờ nhanh

Tại vòng chung kết nội dung cờ nhanh kết thúc ngày 17-2 tại thủ đô Mátxcơva, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã gặp phải đối thủ rất nặng ký là Shahriyar Mameryadov (vô địch Grand Prix FIDE 2012). Tất nhiên, với sức cờ vượt trội cùng ưu thế không phải thi đấu từ vòng loại, Mameryadov đã chia điểm ở ván 1 (lượt đi) khi Quang Liêm cầm quân trắng và đánh bại đối thủ ở ván 2 (lượt về) sau 25 nước đi.

Tại vòng chung kết nội dung cờ nhanh kết thúc ngày 17-2 tại thủ đô Mátxcơva, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã gặp phải đối thủ rất nặng ký là Shahriyar Mameryadov (vô địch Grand Prix FIDE 2012). Tất nhiên, với sức cờ vượt trội cùng ưu thế không phải thi đấu từ vòng loại, Mameryadov đã chia điểm ở ván 1 (lượt đi) khi Quang Liêm cầm quân trắng và đánh bại đối thủ ở ván 2 (lượt về) sau 25 nước đi.

Từ kết quả trên, Quang Liêm xếp hạng 10 ở vòng chung kết nội dung cờ nhanh. Trước đó. Quang Liêm xếp hạng 62/275 nội dung cờ chớp nhoáng. Theo HLV Lâm Minh Châu, Quang Liêm không thành công ở cờ chớp nhưng đạt yêu cầu ở cờ nhanh khi vào đến vòng chung kết. 

NGỌC THIỆN

Tin cùng chuyên mục