Kết thúc giải các tay cơ xuất sắc toàn quốc 2012: TPHCM giành 4/8 HCV

Chiều qua (16-11), giải đã khép lại sau 3 trận chung kết carom 1 băng, pool 10 bi và snooker tại Nhà thi đấu TDTT Phan Chu Trinh, Khánh Hòa. Tay cơ Mã Minh Cẩm (TPHCM) đã đánh bại Nguyễn Thanh Long (Đà Nẵng) với điểm số 100-66 (sau 15 lượt cơ) để đoạt HCV carom 1 băng. Đăng Đình Tiến (TPHCM) và Lê Phúc Thiên (Bình Dương) đồng hạng ba. Nội dung này ghi nhận sự tiến bộ của tay cơ Phúc Thiên khi chen chân vào tốp có huy chương.
Kết thúc giải các tay cơ xuất sắc toàn quốc 2012: TPHCM giành 4/8 HCV

Chiều qua (16-11), giải đã khép lại sau 3 trận chung kết carom 1 băng, pool 10 bi và snooker tại Nhà thi đấu TDTT Phan Chu Trinh, Khánh Hòa. Tay cơ Mã Minh Cẩm (TPHCM) đã đánh bại Nguyễn Thanh Long (Đà Nẵng) với điểm số 100-66 (sau 15 lượt cơ) để đoạt HCV carom 1 băng. Đăng Đình Tiến (TPHCM) và Lê Phúc Thiên (Bình Dương) đồng hạng ba. Nội dung này ghi nhận sự tiến bộ của tay cơ Phúc Thiên khi chen chân vào tốp có huy chương.

Trong lúc đó, tay cơ Đỗ Thế Kiên (Hà Nội) đã vượt qua Lim Leng (TPHCM) với điểm số 7-5 trong trận chung kết nội dung pool 10 bi. Tất Duy Kiên (TPHCM) và Lê Quang Trung (Hà Nội) nhận HCĐ. Hà Nội cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung snooker khi Phạm Hoài Nam vượt qua Kiều Thiên Khôi (TPHCM) với tỷ số 3-2 trong trận tranh HCV nội dung snooker.

Tay cơ Mã Minh Cẩm. Ảnh: H.TH

Tay cơ Mã Minh Cẩm. Ảnh: H.TH

Như vậy, các tay cơ TPHCM thi đấu khá thành công khi đoạt 4 HCV (carom 1 băng, carom 3 băng, pool 8 bi nam và pool 9 bi nữ), Hà Nội giành 3 HCV (pool 9 bi, pool 10 bi nam và sooker). Chiếc HCV còn lại (billiards Anh) thuộc về đoàn Đà Nẵng.

Về các giải đấu quốc tế, tối mai (18-11), tay cơ Mã Xuân Cường sẽ sang Paris, Pháp tập luyện với CLB thân hữu trong 2 ngày. Sau đó di chuyển đến Strasbourg (cách Paris 400km) để dự giải mời Agipi Masters 2013 từ ngày 23-11. Theo công bố của BTC, 10 tay cơ carom 3 băng xuất sắc được mời đích danh trong đó, Mã Xuân Cường lần đầu tiên có mặt tại sân chơi Agipi Masters. Theo điều lệ, 2 tay cơ đứng đầu mỗi nhóm sẽ được vào vòng tiếp theo (dự kiến vào tháng 1 và 2-2013) cùng với những tay cơ từng giành những vị trí dẫn đầu mùa trước.

HLV Nguyễn Việt Hòa cho biết thêm, sau Agipi Masters, Mã Xuân Cường và Trần Quyết Thắng sẽ tham dự World Cup Hurghada tại Ai Cập vào đầu tháng 12-2012.

Tin, ảnh: HOÀNG THỊNH

Tin cùng chuyên mục