Kết thúc Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần 4-2013: Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn

Sau hơn 1 tuần tranh tài tại Incheon (Hàn Quốc), đại hội đã kết thúc vào chiều qua (6-7). Trong ngày thi đấu cuối cùng, đoàn thể thao Việt Nam đã tăng tốc, giành thêm 4 HCV để về đích ở vị trí thứ ba (8 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ) trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Tại đại hội này có 30 đoàn giành được huy chương, Trung Quốc (29, 13, 10) xếp hạng nhất, chủ nhà Hàn Quốc (21, 27, 19) hạng nhì.

Sau hơn 1 tuần tranh tài tại Incheon (Hàn Quốc), đại hội đã kết thúc vào chiều qua (6-7). Trong ngày thi đấu cuối cùng, đoàn thể thao Việt Nam đã tăng tốc, giành thêm 4 HCV để về đích ở vị trí thứ ba (8 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ) trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Tại đại hội này có 30 đoàn giành được huy chương, Trung Quốc (29, 13, 10) xếp hạng nhất, chủ nhà Hàn Quốc (21, 27, 19) hạng nhì.

Đặt chỉ tiêu 9 HCV, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam không khỏi lo lắng khi đến ngày thi đấu áp chót (5-7) mà chỉ mới có 4 HCV. Tuy nhiên, ở ngày thi đấu cuối, môn kick boxing đã giành thắng lợi ở cả 3 trận chung kết. Võ sĩ Nguyễn Văn Sử thắng Husain Albanay (Kuwait) với điểm số sít sao 5-4 ở hạng cân 74kg nam; Nguyễn Thị Tuyết Mai (hạng 56kg nữ) đánh bại Temirbayeva Tamara (Kazakhstan) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (hạng 52kg nữ) vượt qua Kholova Zuhro (Tajikistan) 3-0.

Cờ vua cũng kịp mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 1 ngôi vô địch. Sau khi thất bại trước Trung Quốc ở bán kết nội dung đồng đội cờ nhanh hỗn hợp nam - nữ, đội Việt Nam với Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An đã đòi lại đối thủ này món nợ ngày hôm trước khi giành chiến thắng 3-1 trong trận chung kết nội dung đồng đội cờ chớp nhoáng hỗn hợp nam - nữ.

Lúc 18 giờ 40 ngày 6-7 (giờ Hàn Quốc), lễ bế mạc đại hội đã diễn ra tại Nhà thi đấu Incheon Samsang World Gymnasium.

NGỌC THIỆN - DIỆU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục