Kết thúc ASEAN Para Games 6: Việt Nam lập 20 kỷ lục châu Á và Đông Nam Á

Ở ngày thi đấu cuối cùng, bóng bàn đã giành thêm 1 HCV cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở nội dung đôi nam với Xuân Hoàng – Xuân Phú. Như vậy, kết thúc Para Games 6, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 160 tấm huy chương, trong đó có 44 HCV, 44 HCB và 72 HCĐ, qua đó xếp hạng 4 toàn đoàn sau Thái Lan (123, 96, 73), Indonesia (113, 108, 89) và Malaysia (51, 36, 45).

Ở ngày thi đấu cuối cùng, bóng bàn đã giành thêm 1 HCV cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở nội dung đôi nam với Xuân Hoàng – Xuân Phú. Như vậy, kết thúc Para Games 6, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 160 tấm huy chương, trong đó có 44 HCV, 44 HCB và 72 HCĐ, qua đó xếp hạng 4 toàn đoàn sau Thái Lan (123, 96, 73), Indonesia (113, 108, 89) và Malaysia (51, 36, 45).

Các vị trí sau đoàn Việt Nam là Philippines (23, 23, 18), Myanmar (11, 8, 12), Singapore (9, 10, 9), Brunei (3, 5, 8), Campuchia (0, 5, 2), Đông Timnor (0, 2, 4) và Lào (0, 1, 1).

Tại đại hội lần này, đoàn VĐV Việt Nam đã thi đấu khá xuất sắc, trong đó nổi lên những gương mặt như Võ Thanh Tùng (phá 2 kỷ lục ASIAN Para Games), Võ Huỳnh Anh Khoa (giành 3 HCV bơi lội, đồng thời phá 3 kỷ lục Para Games), Nguyễn Thị Hải (đoạt 3 HCV môn điền kinh, phá 3 kỷ lục Para Games ở 3 nội dung ném lao, đẩy tạ và ném đĩa). Kết thúc đại hội, đoàn Việt Nam phá 2 kỷ lục châu Á và thiết lập 18 kỷ lục Para Games mới.

Tối qua 20-12, lễ bế mạc Para Games 6 năm 2011 đã diễn ra tại SVĐ Manahan (TP Solo, Indonesia).  

T. VÂN

Tin cùng chuyên mục