Kết quả cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2009 - Thầy, trò cùng thắng!

Hôm qua 31-12, BTC cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV - HLV khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2009 chính thức công bố danh sách người thắng giải. Tham gia cuộc bình chọn có 205 phóng viên trong cả nước với 820 phiếu bầu. Sau khi kiểm tra, BTC đã loại ra 2 phiếu không hợp lệ.
Kết quả cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2009 - Thầy, trò cùng thắng!

Hôm qua 31-12, BTC cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV - HLV khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2009 chính thức công bố danh sách người thắng giải. Tham gia cuộc bình chọn có 205 phóng viên trong cả nước với 820 phiếu bầu. Sau khi kiểm tra, BTC đã loại ra 2 phiếu không hợp lệ.

Vũ Thị Hương - niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam ở Asian Games 2010. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vũ Thị Hương - niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam ở Asian Games 2010. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đúng như dự đoán, thầy trò Nguyễn Đình Minh và Vũ Thị Hương ở môn điền kinh cùng đứng đầu cuộc bình chọn. Với sự xuất sắc mang về cho Tổ quốc 1 huy chương vàng AIG 3, 2 HCB giải vô địch châu Á, 2 HCV SEA Games 25, VĐV điền kinh chuyên chạy cự ly 100m và 200m Vũ Thị Hương nhận tổng cộng 2.587 điểm, đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất.

Kình ngư Nguyễn Hữu Việt - người mang chiếc HCV duy nhất cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games, đồng thời phá kỷ lục SEA Games về thứ hai với 1.907 điểm. Huấn luyện Vũ Thị Hương có các thành tích tốt trong năm qua, Nguyễn Đình Minh được bình chọn là HLV xuất sắc nhất trong năm.

  • Sau đây là kết quả cụ thể:

15 VĐV tiêu biểu: 1/ Vũ Thị Hương (điền kinh, An Giang), 2/ Nguyễn Hữu Việt (bơi, Hải Phòng), 3/ Trương Thanh Hằng (điền kinh, Ninh Bình), 4/ Đoàn Thị Kim Chi (bóng đá nữ, TPHCM), 5/ Vũ Văn Huyện (điền kinh, Quân đội), 6/ Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, TPHCM), 7/ Nguyễn Đình Cương (điền kinh, Ninh Bình), 8/ Nguyễn Hoàng Ngân (karatedo, Hà Nội), 9/ Đoàn Kiến Quốc (bóng bàn, Khánh Hòa), 10/ Đặng Đình Tiến (billiards&snooker, TPHCM), 11/ Văn Ngọc Tú (judo, Sóc Trăng), 12/ Ngô Hữu Vượïng (bắn súng, Hà Nội), 13/ Bùi Minh Thụy (xe đạp, Vĩnh Long), 14/ Mẫn Bá Xuân (vật, Quân đội), 15/ Lê Thị Hồng Ngoan (pencak silat, Đà Nẵng).

7 HLV tiêu biểu: 1/ Nguyễn Đình Minh (điền kinh, TPHCM), 2/ Hồ Thị Từ Tâm (điền kinh, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng), 3/ Đặng Anh Tuấn (bơi, An Giang), 4/ Lê Công (karatedo, Quân đội), 5/ Nguyễn Thị Nhung (bắn súng, Tổng cục TDTT), 6/ Nguyễn Xuân Hải (pencak silat, Bộ Công an), 7/ Trần Văn Quýt (xe đạp, Đồng Tháp).

5 VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc: 1/ Nguyễn Thị Hải (điền kinh, TPHCM), 2/ Lê Văn Công (cử tạ, TPHCM), 3/ Nguyễn Thị Sary (bơi, TPHCM), 4/ Việt Thị Kim Vân (bóng bàn, TPHCM), Võ Thị Thu Thuận (điền kinh, TPHCM).

3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc: 1/ Đặng Văn Phúc (điền kinh, TPHCM), 2/ Đổng Quốc Cường (bơi, TPHCM), 3/ Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ, TPHCM).

Q.Trực

Tin cùng chuyên mục